Một triệu tiểu hành tinh lăm le tấn công Trái Đất?

Khám pháThứ Hai, 04/10/2021 14:05:00 +07:00
(VTC News) -

Một nghiên cứu mới của các nhà thiên văn Trung Quốc cho thấy 1 triệu hành tinh có khả năng va chạm và gây nguy hiểm cho Trái đất trong 1 thế kỷ tới.

Mặc dù nguy cơ va chạm là khá thấp và hầu hết các hành tinh đường kính dưới 100 m, mỗi tiểu hành tinh vẫn có động năng lớn hơn một quả bom nguyên tử. Hiện các nhà khoa học biết rất ít thông tin về chúng. 

Theo giáo sư Gan Qingbo và các đồng nghiệp ở Trung tâm Quan sát Mảnh vỡ Không gian, thuộc Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc, kích thước nhỏ và số lượng lớn khiến các hành tinh này rất khó theo dõi. 

Một triệu tiểu hành tinh lăm le tấn công Trái Đất? - 1

Một triệu hành tinh có khả năng va chạm và gây nguy hiểm cho Trái đất trong 1 thể kỷ tới. (Ảnh: Shutterstock)

Nhóm nghiên cứu sử dụng các mô hình vật lý về sự hình thành các tiểu hành tinh và kết luận số các hành tinh có thể lao tới Trái đất trong 100 năm tới dao động từ 100.000 đến 1 triệu.

Các nhà khoa học cho rằng các tiểu hành tinh này có thể tập trung ở một số phần nhất định của hệ mặt trời và di chuyển theo một mô hình tương tự.

Tuy nhiên, Giáo sư Chen Ping, chuyên gia tới từ Học viện Khoa học Trung Quốc nói rằng không lý do gì để hoảng sợ. “Những tiểu hành tinh nhỏ này là một chủ đề thú vị cho nghiên cứu học thuật", ông Chen nói. 

Tuy nhiên, do kích thước nhỏ nên hầu hết các thiên thạch này nhiều khả năng sẽ bốc cháy khi đi vào khí quyển. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn