Một tỉnh Trung Quốc tăng trưởng kinh tế năm vượt cả Nga và Hàn Quốc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 28/01/2021 06:39:54 +07:00
(VTC News) -

Năm 2020, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đạt mức tăng trưởng GDP 2,3%, chỉ số của tỉnh này vượt quy mô kinh tế Nga, Hàn Quốc năm 2019 và bám sát Canada.

Trong năm 2020, GDP của tỉnh Quảng Đông vượt mốc 11 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,7 nghìn tỷ USD), tăng vọt so với mức 7,5 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2015. Tỉnh liên tục đứng đầu về tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc trong 32 năm.   

GDP năm 2020 của tỉnh Quảng Đông vượt qua cả Hàn Quốc, đất nước được mệnh danh là “con hổ châu Á”. Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tăng trưởng GDP năm 2020 của Hàn Quốc ước tính đạt 1,8%, lên tới 1,54 nghìn tỷ USD, xếp thứ 9 trên thế giới. Theo số liệu này, GDP của Quảng Đông đã vượt qua Hàn Quốc và đứng trong top 10 thế giới.

Một tỉnh Trung Quốc tăng trưởng kinh tế năm vượt cả Nga và Hàn Quốc  - 1

Năm 2020, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đạt mức tăng trưởng GDP 2,3%. (Ảnh: VCG)

Bất chấp sự suy thoái của kinh tế do COVID-19 trong năm 2020, tỉnh Quảng Đông đã thành công kiểm soát dịch bệnh và nối lại chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo hiệu suất sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu của Quảng Đông đạt 7,08 nghìn tỷ nhân dân tệ, đứng đầu cả nước và chiếm 22% tổng quy mô thương mại của Trung Quốc. Xuất khẩu tăng 0,2%.

Ông Liang Haiming, chủ tịch viện nghiên cứu Con đường Tơ lụa Trung Quốc - iValley, cho rằng với đà phát triển kinh tế hiện tại, Quảng Đông có tiềm năng vượt qua các nền kinh tế lớn hơn trong tương lai. Tỉnh kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP vào năm 2021 sẽ đạt hơn 6%.

Từ năm 1998, sản lượng kinh tế của Quảng Đông lần đầu tiên vượt qua Singapore, sau đó là Hong Kong vào năm 2003 và vượt Đài Loan vào năm 2007.

Các thành phố lớn khác của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh cũng đạt GDP vượt 3.000 tỷ tệ, thành phố Trùng Khánh có GDP vượt 2.000 tỷ tệ, thành phố Thiên Tân đạt hơn 1.000 tỷ tệ. Trong số 26 tỉnh thành Trung Quốc đã báo cáo kinh tế, có tới 16 tỉnh thành có mức tăng trưởng bằng hoặc hơn bình quân cả nước. Chỉ có tỉnh Hồ Bắc ở Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch COVID-19, có mức tăng trưởng âm. Quy mô kinh tế Hồ Bắc trong năm 2020 sụt giảm 34% so với năm 2019.

Hôm 24/1, nhà nghiên cứu Mei Xinyu của học viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển mạnh trong năm 2021. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch COVID-19.

Các nước châu Á như Hàn Quốc nên hợp tác chặt chẽ hơn với nền kinh tế Trung Quốc”, ông Mei nói.

Trần Trang(Nguồn: Global Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp