Một tiểu hành tinh sắp lao qua Trái đất với vận tốc 14 km/s trong vài giờ tới

Thế giớiThứ Năm, 12/10/2017 11:34:00 +07:00

2012 TC4, tiểu hành tinh có kích thước ngang ngôi nhà sẽ bay ngang qua Trái đất trong vài giờ tới.

Theo các nhà khoa học, tiểu hành tinh có đường kính 27 m này sẽ di chuyển với tốc độ 14 km/s khi bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách 43.500 km. 

Ở khoảng cách này, ông Detlef Koschny, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu vật thể gần Trái Đất của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho rằng xác suất để 2012 TC4 va chạm tới Trái đất là một phần triệu.

Video: Phát hiện thiên thạch khổng lồ nặng hơn 30 tấn 

Mặc dù được đánh giá là không gây nguy hiểm tới sự sống nhưng Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và ESA vẫn sẽ mô phỏng sự kiện này giống vụ nổ thiên thạch làm hơn 1.000 người bị thương ở Chelyabinsk, Nga năm 2013 để kiểm tra hệ thống phát hiện và theo dõi các tiểu hành tinh nhằm tập dượt đối phó với những mối đe dọa trong tương lai.

Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học có thể đánh giá khả năng của hệ thống này trong việc phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn thật sự từ các thiên thể trong tương lai.

"Việc 2012 TC4 bay ngang Trái đất vào ngày 12/10 sẽ cung cấp cho các nhà khoa học cơ hội quý giá để tìm hiểu thêm thành phần của nó, đồng thời giúp các đài quan sát và các tổ chức nghiên cứu học cách phòng vệ trước các mối đe dọa trong tương lai", đại diện của ESA cho hay.

Với đuờng kính 27 m, 2012 TC4 lớn hơn một chút so với khối thiên thạch từ vũ trụ lao xuống vùng Chelyabinsk thuộc miền trung nước Nga làm hơn 1.000 người bị thương năm 2013.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn