Một thí sinh ở TP.HCM mang điện thoại vào phòng thi

Tuyển sinhThứ Năm, 07/07/2022 16:53:00 +07:00

Chiều 7/7, theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT, TP.HCM ghi nhận một trường hợp thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện thoại vào phòng thi môn Toán.

Ngoài trường hợp trên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cũng thông tin về một trường hợp thí sinh tự do không được làm bài thi vì đi trễ 30 phút. Các môn thi sau, thí sinh này được dự thi bình thường.

Một thí sinh ở TP.HCM mang điện thoại vào phòng thi - 1

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng ghi nhận một điểm thi có học sinh diện F0. Phụ huynh có nguyện vọng cho học sinh tham dự kỳ thi THPT nhằm lấy điểm xét đại học (không muốn đặc cách). Vì vậy, điểm thi đã tổ chức cho thí sinh này thi tại phòng riêng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và đảm bảo các quy định về phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp thí sinh trường THPT Trưng Vương mắc COVID-19 gần ngày thi, Sở GD&ĐT TP.HCM đã hướng dẫn em làm hồ sơ xin đặc cách theo tinh thần của Bộ GD&ĐT về việc bổ sung đối tượng được đặc cách.

Trong ngày thi 7/7, một số điểm thi ở TP.HCM có thí sinh mệt, bệnh (không mắc COVID-19) đã xuống phòng y tế. Sau khi ổn định, các thí sinh này đã quay lại phòng thi.

TP.HCM cũng ghi nhận 3 điểm thi có học sinh không thể viết bài và cần có hỗ trợ của giám thị. Các thí sinh này đều thi ở phòng riêng và có cán bộ ghi bài hỗ trợ, mỗi phòng thi đều có một máy ghi hình, một máy ghi âm và thêm 2 cán bộ coi thi, một cán bộ giám sát theo dõi toàn bộ quá trình.

Trong buổi thi môn Ngữ văn, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có 354 thí sinh vắng mặt và 83.080 thí sinh dự thi. Đối với môn thi Toán, số lượng thí sinh vắng mặt là 462 em, thí sinh dự thi là 84.105 em.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp