Một thí sinh Hà Nội mang điện thoại vào phòng thi

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 07/07/2021 10:51:00 +07:00
(VTC News) -

Sở GD&ĐT Hà Nội ghi nhận một thí sinh vi phạm quy chế thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay (7/7).

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Kim Liên mang điện thoại vào phòng thi. Cán bộ coi thi lập biên bản và đình chỉ thi với thí sinh này.

Cũng trong buổi thi sáng nay, 509 thí sinh vắng mặt, trong đó, 267 em không thể đến thi do ảnh hưởng dịch COVID-19 (trong đó 5 em F0, 26 F1, 107 F2 và 19 em trong vùng bị phong tỏa).

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội với hơn 101.000 thí sinh tham gia thi. Sở GD&ĐT Hà Nội thành lập 188 điểm thi với 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng; điều động 15.665 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. 

Sáng nay 7/7, gần 1 triệu thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong thời gian 120 phút. Theo báo cáo nhanh từ Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 6/7, cả nước có 993.561 thí sinh đến làm thủ tục dự thi (đạt tỷ lệ 97,28% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi). Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 27.779 (chiếm tỷ lệ 2,72%), trong đó, 14.394 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp