Một tháng không kích, Nga tiêu diệt hơn 1.600 mục tiêu khủng bố ở Syria

Thế giớiThứ Bảy, 31/10/2015 08:35:00 +07:00

Không quân Nga đã thực hiện gần 1.400 lần xuất kích tiêu diệt hơn 1.600 mục tiêu khủng bố.

(VTC News) - Một tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Syria, Không quân Nga đã thực hiện gần 1.400 lần xuất kích tiêu diệt hơn 1.600 mục tiêu khủng bố.

Ngày 30/9, Nga bắt đầu triển khai chiến dịch không kích IS trên lãnh thổ Syria. Suốt một tháng dội bom, Không quân Nga đã thực hiện tổng cộng 1.391 lần xuất kích, phá hủy 1.623 mục tiêu khủng bố, Thượng tướng Andrei Kartapolov thuộc Bộ tổng tham mưu Nga cho biết.
Máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ không quân ở Syria
Máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ không quân ở Syria 
Đặc biệt, các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy  249 sở chỉ huy, 51 trại huấn luyện, 131 kho đạn dược và 786 căn cứ của IS.
Ông Kartapolov cho biết thêm IS vẫn chiếm giữ một số khu vực, xây dựng các đường hầm nơi trú ẩn kiên cố.

Video: Nga không kích mục tiêu ngụy trang
‘Vẫn còn quá sớm để bàn về những thắng lợi trong việc tiêu diệt khủng bố ở Syria. Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, nhiều chiến binh bỏ trốn nhưng phiến quân IS vẫn tiếp tục chống lại quân đội Syria”, ông Kartapolov nói.
Video: Chiến hạm Nga nã tên lửa diệt IS trong đêm  
Theo các báo cáo quân sự 28 thủ lĩnh khủng bố bị tiêu diệt. Với sự giúp đỡ bằng các cuộc không kích của Nga, quân đội Syria đã giải phóng hơn 50 thị trấn và ngôi làng ở các tỉnh Aleppo, Latakia, Idlib, Homs và Damascus, lãnh thổ được giải phóng lên đến khoảng 350km2.

Minh Lý (Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn