Một tháng gần 800 người chết vì tai nạn giao thông

Thời sựChủ Nhật, 01/02/2015 06:46:00 +07:00

Cả nước xảy ra 2.169 vụ tai nạn giao thông, làm chết 781 người, bị thương 2.047 người, tăng hơn cùng kỳ năm trước.

(VTC News) - Cả nước xảy ra 2.169 vụ tai nạn giao thông, làm chết 781 người, bị thương 2.047 người, tăng hơn cùng kỳ năm trước.

Văn phòng Bộ Công an vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ trong toàn quốc tháng 01 năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến ngày 15/01/2015). 

Theo đó, cả nước xảy ra 2.169 vụ tai nạn giao thông, làm chết 781 người, bị thương 2.047 người. So với tháng 12 năm 2014, tăng 106 vụ (5,14%), tăng 30 người chết (3,99%), tăng 64 người bị thương (3,23%).

Tai nạn giao thông tại Việt Nam khiến người dân bất an 

Ngoài ra, có 237 vụ cháy, làm chết 12 người, bị thương 6 người, tài sản thiệt hại ước tính 64,778 tỷ đồng. So với tháng 12 năm 2014, tăng 52 vụ (28,11%), tăng 7 người chết (140%), giảm 6 người bị thương (-50%). 

Đã xảy ra 4 vụ nổ, làm chết 4 người, bị thương 07 người.  

Mặc dù số vụ sử dụng vật liệu nổ để gây án năm 2014 có giảm so với năm 2013 nhưng cả nước cũng đã xảy ra 47 vụ nổ ở 18 địa phương làm 57 người chết, 171 người bị thương (giảm 38 vụ, 3 người chết, 9 người bị thương so với năm 2013).

Đáng chú ý, những năm gần đây phát sinh các thủ đoạn mới như bẫy nổ thông qua cài đặt chất nổ vào casset, loa, quà biếu, bưu phẩm... tặng để ám sát, gây thương vong nạn nhân.

Tình hình tội phạm, các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn ra phức tạp, tính chất nghiêm trọng. Đáng báo động các đối tượng sử dụng vũ khí “nóng” để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, thanh toán kiểu xã hội đen, giang hồ, đòi nợ thuê.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn