Một số tuyến đường các phương tiện được phép đi qua quận Gò Vấp

Tin nhanh 24hThứ Ba, 01/06/2021 17:18:52 +07:00
(VTC News) -

Sở GTVT TP.HCM có văn công văn hỏa tốc hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12.

Từ 0h ngày 31/5, 10 chốt kiểm soát được lực lượng chức năng quận Gò Vấp thiết lập ở các cửa ngõ ra vào địa bàn, chính thức thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Phường Thạnh Lộc, quận 12 cũng được áp dụng theo chỉ thị này.

Đây cũng là thời điểm TP.HCM chính thức thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Một số tuyến  đường các phương tiện được phép đi qua quận Gò Vấp - 1

Lực lượng chức năng dựng hàng rào thiết lập các chốt kiểm soát tại các tuyến đường giáp ranh giữa quận Gò Vấp và các quận khác.

Liên quan đến việc di chuyển từ các địa bàn khác qua quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), Sở GTVT TP.HCM đã có văn công văn hỏa tốc hướng dẫn.

Theo đó, trên địa bàn quận Gò Vấp, các phương tiện được phép lưu thông trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Thống Nhất, Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Huy Ích, Tân Sơn, Phạm Văn Bạch, Phan Văn Trị, Lê Quang Định, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám, Bạch Đằng, Hồng Hà.

Còn trên địa bàn phường Thạnh Lộc, các phương tiên được phép lưu thông qua quốc lộ 1, cầu Phú Long và đường Hà Huy Giáp. Tuy nhiên, tài xế không được phép dừng đỗ, đón, trả khách khi lưu thông qua 2 địa bàn trên.

Một số tuyến  đường các phương tiện được phép đi qua quận Gò Vấp - 2

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát.

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM quyết định tạm ngưng hoạt động đối với 5 tuyến buýt trợ giá hoạt động ở địa bàn hai khu vực trên gồm các tuyến: 03, 32, 58, 59 và 103. Riêng tuyến số 7 và 148, đầu bến tại quận Gò Vấp được điều chỉnh về đường Phổ Quang (quận Tân Bình).

Với những tuyến xe khác lộ trình qua quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc thì vẫn được chạy nhưng không dừng đón trả khách trên 18 tuyến đường và cầu tại hai khu vực này.

Một số tuyến  đường các phương tiện được phép đi qua quận Gò Vấp - 3

Tại các chốt, lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố và nhân viên y tế túc trực 24/24 trong suốt 15 ngày thực hiện giãn cách nhằm kiểm soát phương tiện ra vào quận Gò Vấp.

10 chốt kiểm soát của quận Gò Vấp đặt tại cầu thép An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Cầu, trước nhà số 399 Tân Sơn, đường Phan Huy Ích, ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, đường Lê Quang Định và Phạm Văn Đồng - Công viên Gia Định.

Tại các chốt, lực lượng công an quận, phường, CSGT, dân quân, bảo vệ dân phố và nhân viên y tế túc trực, dựng rào chắn nhằm kiểm soát phương tiện ra vào quận Gò Vấp.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, người dân tại khu vực này được yêu cầu chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Người lao động thuộc lĩnh vực quan trọng, thiết yếu như lực lượng vũ trang, y tế và lực lượng thực thi công vụ theo quy định thì được phép đi lại.

Tỷ Huỳnh(VOV-TPHCM)
Bình luận
vtcnews.vn