Một số tôn giáo coi 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' là 'tà đạo'

VideoThứ Năm, 26/04/2018 07:31:00 +07:00

Các lãnh đạo một số hệ phái Tin lành ở Việt Nam, một số tôn giáo bị giáo phái tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời" này truyền giáo, lôi kéo tín đồ của mình cũng coi đây là "tà đạo".

Theo TS Nguyễn Xuân Hùng, "Hội Thánh Đức Chúa Trời" bắt nguồn từ Hàn Quốc, do một người tên Ahn Sahng-hong sáng lập từ những năm 50 của thế kỷ trước dựa trên nền tảng Kito giáo, nhưng hội này có thêm một số chi tiết, trong đó có giáo thuyết "Đức Chúa Trời Mẹ".

VTC9
Bình luận
vtcnews.vn