Một số người Việt giữ lại Galaxy Note 7 để dùng, không lấy lại tiền

Kinh tếThứ Tư, 12/10/2016 16:40:00 +07:00

Mặc dù Samsung đang kêu gọi thu hồi Note 7 tại Việt Nam nhưng vẫn có người không muốn trả lại máy.

Anh Anton Dat, một người khá quen thuộc trong giới công nghệ TP.HCM, cho biết sẽ không trả lại máy để nhận tiền theo chính sách của Samsung Vina đưa ra.

Anh Dat đã từng đổi lại máy ở đợt đổi máy đầu tiền của Samsung, và cho rằng đang dùng bình thường, không nóng nên sẽ không mang máy đi trả để nhận lại tiền. Ngoài ra, anh cho rằng Note 7 có thiết kế đẹp, pin tốt, camera tương đương S7 Edge nên sẽ giữ lại dùng.

Galaxy Note 7 trong lần ra mắt nóng bỏng của hệ thống FPT Shop - Ảnh: H.Đ 

Anh Anton Dat cho biết có vài người bạn của anh cũng chưa có ý định sẽ đổi lại máy như Samsung yêu cầu.

Một người dùng khác là anh Quynh Nguyen (Công ty D-Link) cho biết đang rất phân vân không biết nên giữ lại máy hay đi đổi. Anh cho rằng nếu mang máy đi trả lại để mua một chiếc Android mới tương đương thì hơi khó và không có máy nào nổi trội hơn về tính năng và mẫu mã.

Theo anh, Note 7 có tính năng và mẫu mã tốt làm anh hài lòng, tuy nhiên vấn đề về pin cũng khá nguy hiểm nên đang lo lắng.

Anh Quynh Nguyen cho biết có theo dõi các trường hợp cháy nổ Note 7, và cho rằng đa số các trường hợp xảy ra do sạc pin qua cổng USB Type C, gây quá nhiệt.

Trong khi đó, chiếc Note 7 của anh là chiếc thứ hai (đã qua đổi lần một) thường xuyên sạc qua sạc không dây của Samsung nên không quá nóng và có vẻ an toàn.

Tuy nhiên anh cho rằng có vài lúc vẫn sạc qua cổng USB, và dùng để kết nối máy tính truyền dữ liệu nên không biết có an toàn hay không.

“Chưa kể anh hay đi công tác, mang điện thoại Note 7 lên máy bay bị làm khó cũng là một rắc rối không đáng có”, anh nói.

Trao đổi với ICTnews, đại diện Samsung Vina cho biết, sẽ họp với bộ phận pháp lý để xem có thể khuyến nghị người dùng mạnh mẽ hơn trong việc tham gia chương trình thu hồi của công ty.

(Nguồn: ictnews.vn)
Bình luận
vtcnews.vn