Một phụ nữ Thái Lan bị phạt hơn 40 năm tù vì tội khi quân

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/01/2021 23:27:59 +07:00

Tòa án ở Bangkok vào ngày 19/1 tuyên án 43 năm và 6 tháng tù với một phụ nữ vì tội đăng đoạn ghi âm chỉ trích hoàng gia lên mạng xã hội.

Bà Anchan bị Tòa án Hình sự Bangkok kết luận có tội đối với 29 cáo buộc về phạm luật khi quân, theo Reuters.

Bản án ban đầu dành cho nữ nghi phạm là 87 năm tù giam. Tuy nhiên, tòa án sau đó chấp nhận giảm một nửa thời gian phạt tù vì bà Anchan chịu nhận tội.

Bà Anchan từng là nhân viên dân sự trong bộ máy chính phủ. Bà bị bắt tháng 1/2015 do chia sẻ nội dung xúc phạm hoàng gia lên FacebookYouTube. Đến tháng 11/2018, vụ việc của bà Anchan mới được đưa ra xét xử tại Tòa án Quân sự Thái Lan.

Thoạt đầu, bà bác bỏ mọi cáo buộc.

Một phụ nữ Thái Lan bị phạt hơn 40 năm tù vì tội khi quân - 1

Bà Anchan (phải) bị tuyên phạt 43 năm và 6 tháng tù giam vì chia sẻ nội dung xúc phạm hoàng gia. Ảnh: ABC News.

Người phụ nữ chỉ thừa nhận có tội sau khi vụ án được chuyển sang Tòa án Hình sự ở Bangkok.

Xuất hiện tại tòa ngày 19/1, Anchan cho biết bà nhận tội với hy vọng tòa án sẽ cảm thông cho hành động của mình.

"Nhiều người đã nghe và chia sẻ đoạn ghi âm đó. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, không cẩn trọng để có thể nhận ra việc chia sẻ nội dung này là việc làm không phù hợp", bà Anchan nói.

Từ khi phong trào biểu tình bùng phát giữa tháng 7/2020, hơn 40 nhà hoạt động kêu gọi cải tổ hoàng gia đã bị khởi tố theo quy định của luật khi quân.

Năm 2017, Tòa án Quân sự Thái Lan từng tuyên phạt một người đàn ông 35 năm tù giam vì các bài đăng nói xấu hoàng gia trên mạng xã hội.

Cũng giống trường hợp bà Ancham, án phạt của người này ban đầu là 70 năm, nhưng được giảm một nửa vì chịu nhận tội.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp