Một phụ nữ bị cắt cổ tại cửa hàng

Pháp luậtThứ Ba, 01/11/2011 04:40:00 +07:00

(VTC News) – Đi học về cô gái phát hiện mẹ mình nằm bất động trên vũng máu. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

(VTC News) – Vụ án mạng xảy ra vào trưa 1/11 tại nhà số 135 Nguyễn Ái Quốc (phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân ban đầu được xác định là bà Nguyễn Thị Hân (40 tuổi, ngụ địa chỉ trên).

Hiện trường vụ án mạng 

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên nhiều người dân nghe tiếng tri hô thất thanh của con gái bà Hân (đang học cấp 3). Khi người dân túa đến thì phát hiện nạn nhân gục trên vũng máu, trên cổ có nhiều vết cắt.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng. Cơ quan điều tra chưa xác định động cơ gây án là để cướp tài sản hay tư thù cá nhân.

Theo thông tin VTC News có được, bà Hân đang là chủ một công ty vật liệu xây dựng và một cửa hàng sơn. Một số người dân gần đó nói, trước khi vụ án mạng xảy ra chồng bà Hân đang đi làm xa, con gái bà  đi học. Bà Hân ở nhà với mẹ chồng gần 80 tuổi, có thể hung thủ ra tay sát hại bà Hân nhưng cụ già không hay biết.


Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn