Một phụ nữ bị bắt cóc tống tiền 800 triệu đồng

Pháp luậtThứ Năm, 13/03/2014 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi ép người phụ nữ ký vào bản tường trình có nội dung bán chiếc xe Innova, nhóm đối tượng còn bắt cóc nạn nhân về một khách sạn để tống tiền 800 triệu đồng.

Đối tượng Lục Thị Bích Thu tại cơ quan điều tra
Theo hồ sơ vụ án, Thu là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô. Đầu tháng 2/2013, thông qua sự môi giới của Vinh (chưa rõ lai lịch) Thu có mua một xe ô tô hiệu Innova với giá 250 triệu đồng của L.T.P (33 tuổi, ngụ quận 8). Trước đó, Thu có mua 4 xe ô tô của đối tượng này, nhưng chỉ giao dịch bằng giấy viết tay.

Một trong số 4 chiếc ô tô trên, Thu cho nhóm thanh niên mượn sử dụng. Nhóm thanh niên này dùng ô tô tham gia một vụ thanh toán nhau và bị công an quận 1 bắt giữ. Qúa trình điều tra, công an xác định chiếc ô tô nhóm thanh niên mượn của Thu có giấy tờ giả.

Biết mua phải xe giấy tờ giả, Thu điều động một số đàn em tìm gặp P nói chuyện. P cho biết chiếc xe bị công an bắt y mượn của bà T.T.K.L (SN 1966, ngụ quận 4). Thu và đám đàm em uy hiếp, bắt Vinh dụ bà L ra một quán trên địa bàn quận 5 để thực hiện ý đồ tống tiền.

Tại đây, Thu lao vào đánh bà L tới tấp và ép bà này viết giấy bán chiếc xe trên cho Thu, còn P cũng ký vào biên bản với tư cách là người làm chứng.

Thu và đồng bọn tiếp tục bắt cóc bà L đưa về một khách sạn Q.H trên đường Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Sau đó, Thu gọi điện cho con gái bà L là chị N.T.B.T (SN 1985, ngụ quận 4) yêu cầu mang 800 triệu đồng đến chuộc thân bà L.

Do chị T không có số tiền lớn, Thu chấp nhận giảm xuống còn 300 triệu đồng. Khoảng 23h30 đêm 6/3 khi Thu và đồng bọn hẹn chị T đến khách sạn Q.H nhận tiền. Khi bọn chúng vừa chìa tay ra nhận số tiền 30 triệu đồng từ tay chị T liền bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, bà L khai, chiếc xe Innova nói trên bà mượn từ một người khác rồi cho P mượn lại. Bà khẳng định không biết chuyện P làm giả giấy tờ xe rồi bán lại cho Thu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Bình luận
vtcnews.vn