Một phụ nữ bị bắt cóc, ép ký vào giấy nợ hơn 100 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 19/07/2016 08:06:00 +07:00

Đang trên đường bán bơ trở về nhà, người phụ nữ bị 2 mẹ con bà Phương dàn cảnh bắt cóc, đánh đập rồi ép ký vào giấy nợ.

Chiều 18/7, lãnh đạo công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Cao Thị Phương (58 tuổi - trú tại thôn Liên Hoá, xã Cư Kpô) và con trai là Phan Duy Hằng Ry (25 tuổi) để điều tra làm rõ tội danh cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái phép.

DSCN7216

Bà Hường với những vết thương còn lại trên cơ thể- Ảnh: Thanh Hải 

12

 Hình ảnh bà Hường được mọi người giải cứu

Theo cơ quan điều tra, khoảng trưa ngày 9/7, bà Đinh Thị Hường (62 tuổi – trú tại thôn Bình Minh, xã Cư Kpô) và con gái là chị Lê Thị Hiền (40 tuổi) trên đường bán bơ trở về nhà. Khii đi qua đoạn ngã ba Cư Kpô thì bị bà Phương và con trai, cùng với một thanh niên có tên là Đông chặn đường, bắt đến khu rẫy đánh đập, cắt tóc, dùng xích quấn quanh cổ và trói ngược cánh tay.

Trong lúc giằng co với các đối tượng bắt giữ mình, chị Hiền đã tháo chạy và nhờ cơ quan công an đến để giải cứu mẹ.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi Phan Duy Hằng Ry chở bà Hường chạy dọc tuyến quốc lộ 14 (hướng thị xã Buôn Hồ - Krông Năng) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bà Phương đôi co và một mực không nhận việc bắt cóc. Riêng con trai bà Phương đã thừa nhận sự việc bắt cóc bà Hường để ép bà ký giấy nợ 105 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Vy - Phó trưởng công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, mẹ con bà Phương ép bà Hường kí vào giấy vay nợ 105 triệu đồng và lấy mực bút bi đổ ra các ngón tay, bắt bà Hường điểm chỉ vào giấy nợ, do bà Phương viết sẵn.

Video: Rơi nước mắt cha bị bại liệt đi tìm con bị bắt cóc

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn