Một phóng viên báo Pháp luật TP.HCM bị bắt giữ

Pháp luậtThứ Năm, 08/08/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Phóng viên Võ Thanh Tùng (bút danh Duy Đông) của báo Pháp luật TP.HCM được cho là đang nhận hối lộ của một chủ quán bar.

(VTC News) – Phóng viên Võ Thanh Tùng (bút danh Duy Đông) của báo Pháp luật TP.HCM được cho là đang nhận hối lộ của một chủ quán bar tại một khách sạn ở TP Biên Hòa – Đồng Nai.

Sáng 8/8, Cục CSĐT tội phạm về trật tự XH phía Nam – Bộ Công an (C45B) xác nhận, cơ quan này vừa tiến hành lệnh bắt một phóng viên của báo Pháp luật TP.HCM tại địa bàn TP Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, vào lúc 11h trưa 7/8 tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai), các lực lượng nghiệp vụ của C45B phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai tổ chức lệnh bắt đối với anh Võ Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Vào thời điểm kiểm tra, anh Tùng (bút danh Duy Đông – phóng viên báo Pháp luật TP.HCM) bị bắt quả tang đang nhận một xấp tiền USD của một người đàn ông được cho là chủ một quán bar tại TP Biên Hòa.

Nguồn tin của VTC News cho biết, số tiền mà phóng viên này nhận có thể lên đến hàng chục ngàn USD.

Cùng bị bắt với Tùng còn có một người đàn ông khác tên là Tài.

Hình ảnh ghi nhận tại quán bar ở TP Biên Hòa trong loạt bài về các sai phạm ở quán bar gần đây của phóng viên Duy Đông (ảnh: internet) 

Sau khi bị bắt, cơ quan Công an đã tiến hành lệnh khám xét nhà anh Tùng, thu giữ được rất nhiều các tang vật như roi điện, súng điện, còng số 8, côn cùng rất nhiều các tư liệu để viết báo. Cùng lúc, một người đàn ông khác tên Minh đi vào khi thấy khám xét nhà anh Tùng thì bỏ chạy cũng đã bị bắt ngay tại chỗ.

Đây là hai người đàn ông được cho là cộng tác viên của anh Tùng sử dụng trong việc đi viết bài tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đến 17h30 chiều cùng ngày, công tác khám xét nhà phóng viên Duy Đông mới kết thúc.

Trao đổi với PV VTC News vào sáng 8/8, lãnh đạo báo Pháp luật TP.HCM xác nhận có việc phóng viên của cơ quan này bị Công an bắt giữ. Tuy nhiên, cho đến nay, lãnh đạo C45B vẫn chưa có thông báo chính thức đến báo Pháp luật TP.HCM về việc này.

Trong ngày 8/8, báo Pháp luật TP.HCM đã cử đại diện lãnh đạo cơ quan xuống TP Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai để nắm thông tin về vụ việc này.

Được biết, phóng viên Duy Đông vào làm việc ở báo Pháp luật TP.HCM từ năm 2012, là người trong thời gian vừa qua có rất nhiều bài viết, điều tra có giá trị về CSGT tỉnh Đồng Nai nhận mãi lộ trên quốc lộ 20, hàng loạt sai phạm của các quán bar trên địa bàn tỉnh.

Hiện C45B vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để làm rõ vụ việc.

P.V

Bình luận
vtcnews.vn