Một nhóm khủng bố phá hoại đã bị vô hiệu hóa ở Donetsk

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 20/02/2022 19:06:32 +07:00
(VTC News) -

Theo thông báo của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nước này đã vô hiệu hóa một nhóm khủng bố có kế hoạch phá hoại một số công trình quan trọng của nước cộng hòa.

Cụ thể, theo thông báo, nhóm phá hoại và khủng bố vừa bị ngăn chặn, đã có kế hoạch cho nổ tung các trạm biến áp điện, đường ống dẫn khí đốt và trạm lọc trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DRP). Trong quá trình bắt giữ, những kẻ phá hoại có vũ trang kháng cự, do đó làm hai binh sĩ của lực lượng đặc biệt của nước cộng hòa bị thương.

Một nhóm khủng bố phá hoại đã bị vô hiệu hóa ở Donetsk - 1

Donetsk đã vô hiệu hóa một nhóm khủng bố có kế hoạch phá hoại một số công trình quan trọng của nước cộng hòa. (Ảnh: Tass)

Trước đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk thông báo, vào đêm 20/2, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nã đạn vào 3 khu dân cư trong khu vực, trước đó, họ đã nã pháo vào một số khu dân cư khác ở nước Cộng hòa vào ban đêm.

Còn hôm qua, 19/02, một quả đạn pháo của Ukraine đã bắn trúng một ngôi nhà trong trang trại của vùng Rostov, ở biên giới với Ukraine. Ngoài ra, hai quả đạn pháo đã phát nổ ở quận Tarasovsky của vùng Rostov. Ủy ban điều tra của Nga đã khởi tố vụ án về thực tế là khu vực Rostov bị pháo kích từ lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba bác bỏ cáo buộc pháo kích vào khu vực Rostov. Theo ông, đạn pháo của Ucraine không bắn trúng lãnh thổ Nga.

Giữa bối cảnh giới tuyến liên lạc ở Donbass leo thang vào ngày 17/02, DPR và LPR cho biết, lực lượng an ninh Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích dữ dội, bao gồm sử dụng cả vũ khí hạng nặng. Việc này đã gây ra thiệt hại cho một số cơ sở hạ tầng dân sự. Ngày 18/02, những người đứng đầu LPR và DPR là Leonid Pasechnik và Denis Pushilin đã thông báo về việc sơ tán cư dân của các nước cộng hòa tự xưng này sang Nga. Ngày 19/02, lệnh tổng động viên đã được công bố ở các nước cộng hòa.

Tính đến thời điểm này, theo Quyền Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga Alexander Chupriyan, hơn 40.000 công dân từ các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã đến khu vực Rostov. Hiện giờ họ được bố trí tại 92 trung tâm lưu trú tạm thời. Một số khu vực khác của Nga đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Donbass.

Nguy cơ bùng phát cuộc xung đột nội bộ Ukraine hiện vẫn ở mức cao. Không những thế, những cáo buộc của phương Tây về việc Nga “tấn công” Ukraine chưa dừng lại, mặc dù Nga đã liên tục bác bỏ và nhiều lần tuyên bố rằng, không có ý định tấn công nước láng giềng. Các nỗ lực đàm phán, ngoại giao đang tiếp tục được tính đến để hạ nhiệt căng thẳng, không chỉ cho tình hình Ukraine, mà còn cả việc đáp ứng các đảm bảo an ninh của Nga và cho cả châu Âu.

Anh Tú(VOV-Moscow)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp