Một nguyên trưởng khoa tự tử tại phòng làm việc

Thời sựThứ Ba, 20/03/2012 03:14:00 +07:00

(VTC News) – Nam giảng viên trường chính trị tỉnh được phát hiện nằm bất động tại phòng làm việc, bên cạnh là nhiều vỏ thuốc an thần vương vãi.

(VTC News) – Nam giảng viên trường chính trị tỉnh được phát hiện nằm bất động tại phòng làm việc, bên cạnh là nhiều vỏ thuốc an thần vương vãi.

Khoảng 8h30 ngày 20/3, một đồng nghiệp đã phát hiện ra ông Trần Thế Phương (SN 1966, ở Phủ Lý, Hà Nam) – Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam nằm bất động tại phòng làm việc của trường.

Người phát hiện thầy Phương nằm bất tỉnh, hôn mê còn tìm thấy một số vỏ thuốc Seduxen (một dạng thuốc an thần) vương vãi trong phòng làm việc. Ngay sau đó, thầy Phương được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, thầy Phương nguyên là Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật nhưng cách đây khoảng 2 năm, thầy Phương đã bị miễn nhiệm chức danh này và hiện là giảng viên tại Khoa.

Thầy Trần Thế Phương là cử nhân Luật, Thạc sỹ hành chính, đã nhận công tác tại trường Chính trị tỉnh Hà Nam nhiều năm nay.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ việc tự tử của thầy Phương.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn