Một nguyên giám đốc Ngân hàng BIDV bị bắt

Thời sựThứ Năm, 28/07/2011 12:06:00 +07:00

(VTC News) – Dù biết nợ đã quá hạn từ lâu, Hồng vẫn bàn với Lê Tấn Đô để lấy lại giấy tờ, đem đi ngân hàng khác vay, chiếm đoạt 50 tỷ đồng…

(VTC News) – Dù biết nợ đã quá hạn từ lâu, Hồng vẫn bàn với Lê Tấn Đô để lấy lại giấy tờ, đem đi ngân hàng khác vay, chiếm đoạt 50 tỷ đồng…

Chiều 27/7, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Lê Tấn Đô (nguyên Giám đốc phòng giao dịch Bình Chánh – Chi nhánh Tây Sài Gòn của Ngân hàng BIDV).

Vị này bị bắt để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng bị bắt đồng thời với Đô còn có Nguyễn Văn Hồng (SN 1957, ngụ ở quận 8). Hồng bị bắt giữ để xác minh hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, vào năm 2009, Hồng có đem giấy tờ đến ngân hàng này thế chấp lô đất hơn 6.200m2 ở đường Nguyễn Ngọc Cung, phường 16 – quận 8 để vay của ngân hàng này 50 tỷ đồng.

Tới tháng 3/2009, dù biết nợ vay đã quá hạn, hai đối tượng trên vẫn bàn bạc với nhau để thực hiện các hành vi gian dối. Hồng nói Đô lấy lại giấy chứng nhận chuyển quyền sử dụng của lô đất nói trên, rồi đem đi vay ở ngân hàng khác, và chiếm đoạt luôn số tiền 50 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn tới nay.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

P.T

Bình luận
vtcnews.vn