Nổ súng náo loạn nhà hàng ở Huế, một người trúng đạn

Pháp luậtThứ Năm, 27/07/2017 17:14:00 +07:00

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn người tại một nhà hàng trên địa bàn TP. Huế.

Chiều 27/7, Đại tá Phan Văn Minh - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng của công an tỉnh này đang điều tra làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn người tại một nhà hàng nằm trên địa bàn thành phố Huế.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 26/7, trong lúc ngồi nhậu tại nhà hàng Táo Đỏ (19 Lê Quang Đạo, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nhóm của Lê Thành Nhân (SN 1979, quê Thừa Thiên- Huế, thường trú quận 12, TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Mai Văn Lâm (SN 1976, trú đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP.Huế).

DSC_1430

 Nhà hàng Táo Đỏ nơi xảy ra sự việc. 

Lúc này, một đối tượng (chưa rõ danh tính) ngồi cùng bàn nhậu đã dùng một khẩu súng dạng súng ngắn bắn vào người Nhân, khiến anh này bị thương ở hông trái và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau đó, các đối tượng trong bàn nhậu lập tức lên 2 xe ô tô mang biển số Thừa Thiên - Huế tẩu thoát. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, giữa Nhân và nhóm của Lâm có hẹn nhau đến ăn nhậu tại nhà hàng Táo Đỏ. Trước lúc đến đây ăn nhậu, Nhân cùng bạn gái đi máy bay từ TP.HCM ra Huế để đòi nợ Lâm.

Video: Tưởng đồng nghiệp là cướp, 2 cảnh sát mặc thường phục bắn nhau gục trên vũng máu

Theo Đại tá Phan Văn Minh, khẩu súng được sử dụng để bắn vào người Nhân là súng tự chế bắn đạn bi. Hiện chưa xác định được Nhân đã bị bắn mấy phát đạn nhưng thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn