Một ngày Huế ghi nhận 10 ca COVID-19, đều là công dân trở về từ TP.HCM

Tin nhanh 24hThứ Năm, 29/07/2021 18:58:00 +07:00
(VTC News) -

Trong vòng 1 ngày, Thừa Thiên - Huế ghi nhận thêm 10 ca COVID-19 và tất cả đều là công dân về từ TP.HCM, trong đó có 8 trường hợp tự chạy xe máy về quê.

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin về 10 ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 vừa mới phát hiện tại địa phương này. 

Theo đó, bệnh nhân 123907 (Nữ, SN 2002) và 123923 (Nam, SN 2000) cũng quê xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế và cư trú tại Khu phố 21, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM). Hai bệnh nhân cùng chạy xe máy từ TP.HCM  đến tỉnh Thừa Thiên - Huế lúc 7h ngày 25/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô (huyện Phú Lộc) khai báo và thực hiện cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 123898 (Nam, SN 2001, nơi làm việc phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM) và 123900 (Nữ, SN 2000, nơi ở phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM) cùng quê phường Hương Sơ (TP Huế). Hai bệnh nhân chạy xe máy từ TP.HCM đến tỉnh Thừa Thiên - Huế lúc 18h ngày 23/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo và thực hiện cách ly tập trung. 

Một ngày Huế ghi nhận 10 ca COVID-19, đều là công dân trở về từ TP.HCM - 1

Mỗi ngày có rất đông người dân ùn ùn từ TP.HCM về quê bằng các phương tiện tự túc và họ "vạ vật" tại các chốt kiểm soát y tế để chờ khai báo hoặc làm thủ tục cách ly tập trung. Điều này khiến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Bệnh nhân 123903 (Nam, SN 2001, quê khu vực 5 phường Hương Sơ, TP Huế, làm việc tại phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đi xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 9h ngày 25/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 123889 (Nữ, SN 2003, quê xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi làm việc phường Phú Trung, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đi xe ô tô BKS: 51H-579.81 từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 9h ngày 25/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 124548 (Nam, SN 2001, quê thôn Nghi Xuân, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ở tại phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân chạy xe máy từ TP.HCM đến chốt kiểm soát Lăng Cô, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 124549 (Nữ, SN 2007, quê thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi ở phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân chạy xe máy từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế lúc 15h ngày 26/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 124550 (Nam, SN 1997, quê thôn 2, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, ở tại Ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Bệnh nhân chạy xe máy từ TP.HCM đến tỉnh Thừa Thiên - Huế lúc 23h ngày 21/7 tại chốt kiểm soát Lăng Cô khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. 

Bệnh nhân 124551 (Nam, SN 1970, quê thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện ở tại phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM). Bệnh nhân đi tàu SE8 (toa số 4) đến Ga Huế lúc 6h30 ngày 25/7 khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. 

Tất cả 10 bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 khẳng định ngày 29/7.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ ngày 28/4 đến nay địa phương này ghi nhận 34 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 5 trường hợp được điều trị khỏi bệnh).

Một ngày Huế ghi nhận 10 ca COVID-19, đều là công dân trở về từ TP.HCM - 2

Trước việc người dân tự ý rời vùng dịch để về quê, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phải kêu gọi người dân không tự ý rời khỏi tâm dịch về địa phương bằng các phương tiện tự túc.

Được biết, hiện Thừa Thiên - Huế vẫn đang tiếp nhận thông tin để đưa những công dân từ vùng có dịch trở về địa phương. Chiều 26/7, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón 239 công dân từ TP. HCM trở về địa phương trên chuyến bay VJ302 tại sân bay Phú Bài và đưa đi cách ly tại một cơ sở ở TP Huế. Tiếp tục chương trình đón công dân từ TP.HCM về quê, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức đón 320 công dân về trong đợt II bằng tàu hoả mang số hiệu SE38. Xuất phát từ TP.HCM lúc 15h20 ngày 29/7/2021.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn