Một ngày trong trang trại rộng 10.000 m2 của danh hài Giang Còi

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 17/05/2015 05:33:00 +07:00

Buổi sáng, nam diễn viên có mặt trên trường quay, chiều và tối, anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình trong trang trại rộng 10.000 m2 tại ngoại thành Hà

Diễn viên Lê Hồng Giang (Giang Còi) và gia đình sống trong một trang trại rộng 10.000 m2 tại ngoại thành Hà Nội. Anh mua mảnh đất này vào năm 1994 và chính thức chuyển về đây sống vào năm 2011.

Diễn viên Lê Hồng Giang (Giang Còi) và gia đình sống trong một trang trại rộng 10.000 m2 tại ngoại thành Hà Nội. Anh mua mảnh đất này vào năm 1994 và chính thức chuyển về đây sống vào năm 2011.

Một ngày của nam diễn viên quen thuộc trong chương trình Gặp nhau cuối tuần thường bắt đầu rất sớm. Vào khoảng 4 - 5h, anh tỉnh dậy và dạo quanh khu vườn... Sau đó, anh sẽ ghi lại những việc cần làm vào một tờ giấy để người nhà và giúp việc thực hiện. Khoảng 6h, anh lái xe vào nội thành, anh sáng, đọc lại kịch bản và tới địa điểm quay.  Trước khi bắt tay vào thực hiện 3 tiểu phẩm hài cho VTV3, anh tranh thủ chụp ảnh 'tự sướng' cùng với nữ đồng nghiệp trẻ.

Một ngày của nam diễn viên quen thuộc trong chương trình Gặp nhau cuối tuần thường bắt đầu rất sớm. Vào khoảng 4 - 5h, anh tỉnh dậy và dạo quanh khu vườn... Sau đó, anh sẽ ghi lại những việc cần làm vào một tờ giấy để người nhà và giúp việc thực hiện. Khoảng 6h, anh lái xe vào nội thành, anh sáng, đọc lại kịch bản và tới địa điểm quay. Trước khi bắt tay vào thực hiện 3 tiểu phẩm hài cho VTV3, anh tranh thủ chụp ảnh 'tự sướng' cùng với nữ đồng nghiệp trẻ.

Là trai phố cổ nhưng Giang Còi lại thành công khi hóa thân vào vai những người nông dân hiền lành, thật thà, chất phác. Anh tâm sự, khi còn nhỏ anh theo gia đình đi sơ tán về sống tại các vùng quê nên không xa lạ với công việc cũng như tính cách của những người quanh năm 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời'.

Là trai phố cổ nhưng Giang Còi lại thành công khi hóa thân vào vai những người nông dân hiền lành, thật thà, chất phác. Anh tâm sự, khi còn nhỏ anh theo gia đình đi sơ tán về sống tại các vùng quê nên không xa lạ với công việc cũng như tính cách của những người quanh năm 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời'.

Công việc quay phim thường chiếm trọn buổi sáng của Giang Còi. Chiều về, anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình. Anh cùng con gái chơi cờ tướng trong vườn. Nam diễn viên cho hay, con gái anh tuy mới học lớp 4 nhưng là đối thủ đáng gờm trên bàn cờ.

Công việc quay phim thường chiếm trọn buổi sáng của Giang Còi. Chiều về, anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình. Anh cùng con gái chơi cờ tướng trong vườn. Nam diễn viên cho hay, con gái anh tuy mới học lớp 4 nhưng là đối thủ đáng gờm trên bàn cờ.

Gương mặt biểu cảm của Giang Còi khi chơi cờ cùng con gái.

Gương mặt biểu cảm của Giang Còi khi chơi cờ cùng con gái.

Giang Còi trồng rất nhiều các loại cây ăn quả khác nhau như mít, vải, xoài, ổi, bưởi, cam.... Anh cho hay, anh rất thích cảm giác hái trái cây rồi tận hưởng hương vị của nó ngay tại vườn. Thi thoảng, anh còn hái mang đi tặng bạn bè.

Giang Còi trồng rất nhiều các loại cây ăn quả khác nhau như mít, vải, xoài, ổi, bưởi, cam.... Anh cho hay, anh rất thích cảm giác hái trái cây rồi tận hưởng hương vị của nó ngay tại vườn. Thi thoảng, anh còn hái mang đi tặng bạn bè.

Giang Còi nuôi rất nhiều chim bồ câu. Anh thường cho chúng ăn vào các buổi chiều muộn.

Giang Còi nuôi rất nhiều chim bồ câu. Anh thường cho chúng ăn vào các buổi chiều muộn.

Nam diễn viên tự hào khoe đàn gà con mới nở. Trong vườn, Giang Còi dành hẳn một khu cho việc chăn nuôi gà.

Nam diễn viên tự hào khoe đàn gà con mới nở. Trong vườn, Giang Còi dành hẳn một khu cho việc chăn nuôi gà.

Giang Còi trồng hơn chục cây bưởi Diễn. Trừ những lúc phải đi diễn xa, còn khi ở nhà, anh thường tự tay chăm sóc cây cối trong vườn.

Giang Còi trồng hơn chục cây bưởi Diễn. Trừ những lúc phải đi diễn xa, còn khi ở nhà, anh thường tự tay chăm sóc cây cối trong vườn.

Giang Còi chia sẻ, anh rất thích nuôi chó vì đó là loài động vật sống tình cảm và trung thành. Trước đây, anh nuôi 5 con nhưng do bận rộn, anh phải cho đi 3 con và chỉ giữ lại 2 con để chăm sóc. Hàng ngày, nam diễn viên thường dành thời gian vui đùa với những con vật này trong chiếc ao sau nhà.

Giang Còi chia sẻ, anh rất thích nuôi chó vì đó là loài động vật sống tình cảm và trung thành. Trước đây, anh nuôi 5 con nhưng do bận rộn, anh phải cho đi 3 con và chỉ giữ lại 2 con để chăm sóc. Hàng ngày, nam diễn viên thường dành thời gian vui đùa với những con vật này trong chiếc ao sau nhà.

Trước ngôi nhà 3 tầng, Giang Còi cho xây một chiếc bể bơi nhỏ làm nơi vui chơi cho các con. Anh thường dạy con bơi vào những buổi chiều, sau khi chúng đi học về.

Trước ngôi nhà 3 tầng, Giang Còi cho xây một chiếc bể bơi nhỏ làm nơi vui chơi cho các con. Anh thường dạy con bơi vào những buổi chiều, sau khi chúng đi học về.

Chiều muộn thường là khoảng thời gian nam diễn dành riêng cho bản thân. Khi đó, anh hay lấy xe máy dạo quanh làng, gặp gỡ một vài người bạn hoặc ôm đàn guitar ra vườn hát.

Chiều muộn thường là khoảng thời gian nam diễn dành riêng cho bản thân. Khi đó, anh hay lấy xe máy dạo quanh làng, gặp gỡ một vài người bạn hoặc ôm đàn guitar ra vườn hát.

Sau khi ăn tối cùng gia đình, xem một vài chương trình truyền hình yêu thích, Giang Còi dành thời gian nghiên cứu kịch bản. Anh luôn ghi chép rất cẩn thận. Thói quen này hình thành từ những ngày đầu tiên anh làm diễn viên.

Sau khi ăn tối cùng gia đình, xem một vài chương trình truyền hình yêu thích, Giang Còi dành thời gian nghiên cứu kịch bản. Anh luôn ghi chép rất cẩn thận. Thói quen này hình thành từ những ngày đầu tiên anh làm diễn viên.

Giang Còi học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh 11 năm. 5 năm học diễn viên, 4 năm học đạo diễn và 2 năm cao học.

Giang Còi học trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh 11 năm. 5 năm học diễn viên, 4 năm học đạo diễn và 2 năm cao học.

Nguồn: Zing

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn