Một năm nữa, Serie A chính thức giảm xuống 18 đội

Thể thaoThứ Bảy, 27/06/2015 07:28:00 +07:00

LĐBĐ Italia FIGC vừa bỏ phiếu thông qua bộ luật mới cho bóng đá nước này, trong đó điểm nổi bật là Serie A và Serie B sẽ chỉ còn 18 đội từ mùa 2016-17

(VTC News) - LĐBĐ Italia FIGC vừa bỏ phiếu thông qua bộ luật mới cho bóng đá nước này, trong đó điểm nổi bật là Serie A và Serie B sẽ chỉ còn 18 đội từ mùa 2016-17.

Sau sự kiện CLB Parma bị phá sản vào mùa giải năm nay, bóng đá Italia khốn đốn vì không thể tìm CLB nào thay thế đội bóng này thi đấu ở Serie B (sau khi bị xuống hạng từ Serie A). 
Serie A chỉ còn 18 đội từ mùa 2016-17 
Ban đầu FIGC dự định gọi 1 CLB thay thế Parma (1 trong 2 đội xuống hạng Lega Pro thì Serie B mùa vừa rồi). Tuy nhiên, theo luật mới, cả 2 đội xuống hạng sẽ không có cơ hội này. Đây là một phần trong kế hoạch tinh giảm số CLB thi đấu ở Serie A và Serie B từ 20 và 22 đội như hiện tại, xuống còn 18 vào mùa 2016-17.

Trước đó, Chủ tịch LĐBĐ Italia, Carlo Tavecchio dự định thực hiện luật mới trong vòng 3 năm, và thời điểm thực thi được dự báo là vào mùa 2018-19. Mặc dù vậy, trong bối cảnh chất lượng các giải đấu hàng đầu xứ mỳ ống ngày càng đi xuống, còn các CLB không đảm bảo được tình hình tài chính, FIGC đã quyết định hành động ngay lập tức.

Ngoài việc giảm số CLB xuống 18, FIGC còn nâng hạn mức "bảo đảm" của các CLB khi tham dự những giải đấu thuộc khuôn khổ đất nước hình chiếc ủng. Cụ thể, những CLB nào muốn thi đấu ở Serie A, Serie B và Lega Pro sẽ phải nộp số tiền lần lượt là 5 triệu, 1 triệu và 500.000 euro.

Đây được coi là những quy định mạnh tay của FIGC nhằm hạn chế tối đa khả năng xuất hiện những Parma trong tương lai.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn