Một mình chống chọi nhóm cướp giữa Sài Gòn: Chân dung 'nữ quái' cầm đầu

Pháp luậtThứ Sáu, 22/01/2016 06:59:00 +07:00

Cầm đầu băng nhóm hung hãn thực hiện vụ cướp cục tiền của người đàn ông trên phố là một nữ "thủ lĩnh" thuộc hàng có "máu mặt".

(VTC News) - "Nữ quái" cầm đầu nhóm cướp hung hãn trong vụ người đàn ông một mình chống chọi nhóm cướp giữa Sài Gòn là người đã từng có 2 tiền án về tội "cướp giật tài sản" và hiện sống núp bóng dưới danh nghĩa mua bán trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức.
Chiều 22/1, Công an quận 3 (TP HCM) đang tạm giữ 5 nghi can trong nhóm cướp tài sản xảy ra trên đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3.
"Chúng tôi xác định hành vi của nhóm đối tượng này là cướp giật tài sản, hồ sơ đang củng cố, đồng thời công an đang tung trinh sát truy bắt các đối tượng còn lại để đưa ra xét xử trước pháp luật trong thời gian sớm nhất", thiếu tá Đới Ngọc Thắng (Đội trưởng Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 3) nói.
 "Nữ quái" Nguyễn Thị Thảo và đối tượng trực tiếp ra tay cướp giật tài sản Đỗ Phương Minh. Ảnh: Phan Cường
Theo cơ quan điều tra, cầm đầu băng nhóm này là “nữ quái” Nguyễn Thị Thảo (58 tuổi, ngụ quận 4) cùng các "đệ tử" Đỗ Phương Minh (30 tuổi, ngụ quận 4, trực tiếp ra tay cướp tài sản), Phạm Nguyễn Thanh Nhật (22 tuổi, ngụ quận 1), Trương Khắc Bảo (37 tuổi, ngụ quận 4), Kiều Ngọc Lịch (44 tuổi, quê Hà Nam). Nhóm nghi can nói trên thừa nhận hành vi dàn cảnh cướp tài sản công dân.
Trong đó, "nữ quái" Thảo đã từng có 2 tiền án về tội "cướp giật tài sản". Cụ thể, năm 1993 bị bắt về hành vi giật dây chuyền, bắt giam đến năm 1995 ra tù. Năm 2001, Thảo tiếp tục bị bắt do cướp giật dây chuyền.

Video: Một mình chống chọi nhóm cướp giữa Sài Gòn



Sau thời gian "ở trại", Thảo về núp bóng dưới danh nghĩa mua bán trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức. Bên cạnh đó, người phụ nữ này còn hành nghề cho vay nặng lãi, đồng thời chuyên tụ tập các băng nhóm do thị đích thân chỉ đạo, thực hiện các phi vụ dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản.

Ngoài ra băng nhóm này còn có đối tượng Trương Khắc Bảo, "nổi danh" với bề dày "thành tích" đáng nể gồm 3 tiền án về hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản bị bắt giai đoạn năm 2001, 2003, và 2007 và hiện đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV giai đoạn cuối.

Đối tượng Kiều Ngọc Lịch với 1 tiền án mua bán trái phép chất ma túy năm 2007, với mức án 7 năm tù. 
 Từ trái sang: Trương Khắc Bảo, Kiều Ngọc Lịch và Phạm Nguyễn Thanh Nhật. Ảnh: Phan Cường
Băng nhóm của Thảo đã thực hiện một vụ cướp manh động, bị camera giám sát ghi hình lại khiến ai xem cũng không khỏi rùng mình.

Theo đó, sáng 21/1, ông Đỗ Đức Hải - Giám đốc điều hành công ty bảo vệ Thành Thép - chạy xe trên đường Bàn Cờ (phường 6, quận 3) về trụ sở công ty thì bị 2 thanh niên va trúng, sau đó một nhóm khoảng 5-7 người đến bao vây móc túi nạn nhân. 
Phát hiện sự việc, nạn nhân tri hô, ghì chặt tay một thanh niên giằng lại, thấy vậy kẻ cầm lái rú ga, tăng tốc, kéo lê ông Hải hơn 40 m trên đường. Chiếc xe sau đó chao đảo, lao vào lề con hẻm, tên cướp và ông Hải cùng ngã xuống đường.
 Ông Hải (vòng tròn đỏ) bị đối tượng Minh ra cướp tiền, cả 2 đang giằng co trên đường. Ảnh tư liệu
Một đối tượng khác chạy xe tay ga trong nhóm liền phóng lên trước, đâm thẳng vào nạn nhân giải thoát cho đồng bọn. Các đồng phạm khác dừng lại nhặt tiền trong cục tiền của ông Hải rơi vãi trên đường. Sau đó, cả nhóm tẩu tán bỏ chạy theo các hướng nhằm tránh sự truy đuổi.

Toàn bộ hành vi cướp tài sản của băng nhóm đã được camra an ninh khu vực ghi nhận vụ việc. Đây là chứng cứ quan trọng giúp cơ quan chức năng nhanh chóng lần ra manh mối vụ cướp gây kinh hoàng dư luận.
Qua nắm bắt địa bàn, cơ quan công an nhận định các đối tượng cư ngụ sinh sống tại quận 1 và quận 4 nên đã tung trinh sát hình sự "giăng lưới" quanh các khu vực giáp ranh quận 1 - quận 3 - quận 4.
Đến khoảng 13h30 ngày 21/1, phát hiện nhóm đối tượng khả nghi xuất hiện nên các chiến sỹ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 truy bắt, một số đối tượng manh động chống đối nhưng sau đó cũng bị tra tay vào còng. Lợi dụng lúc hỗn loạn, có 2 nghi can cướp trốn thoát.
Các đối tượng được di lý về Công an quận 3 điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn