Một huyện ở Đắk Lắk tổ chức phòng chống cháy rừng trong lúc mưa lụt

Thời sựThứ Sáu, 09/08/2019 15:38:00 +07:00

Trong lúc mưa lũ đang gây lụt lội ở nhiều nơi trong tỉnh, huyện M' Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) lại tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng.

Trong khi mưa lũ đang diễn biến phức tạp ở Tây Nguyên, gây thiệt hại nặng nề trong đó có tỉnh Đắk Lắk thì ngày hôm qua (8/8) huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) lại tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng.

Buổi diễn tập do Ban chỉ đạo Phòng chống cháy rừng huyện tổ chức với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng gồm gần 550 người bao gồm công an, bộ đội, kiểm lâm, dân quân địa phương…

Ông Y Lốp Niê - Chánh Văn phòng UBND huyện M'Đrắk xác nhận thông tin thêm với báo chí nhưng từ chối trả lời các thông tin liên quan đến nội dung của buổi diễn tập.

67732821_405253563429102_6196596467537281024_n

 Việc tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng ở Đắk Lắk trong lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. 

Đáng nói, trong lúc buổi diễn tập diễn ra, nhiều địa phương tại Đắk Lắk đang gồng mình chống chọi với mưa lớn, ngập úng nghiêm trọng.

Do đó, hoạt động này vấp phải luồng ý kiến trái chiều từ phía dư luận.

Nhiều người cho rằng, tổ chức diễn tập trong thời điểm mưa bão hoạt động vô nghĩa, thậm chí phản cảm, nhất là khi nhiều người dân còn đang trong cảnh màn trời chiếu đất do mưa lũ.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, có thể do lịch diễn tập được lên từ trước đó nên không thể hoãn.

THANH HẢI
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận