Một học sinh lớp 10 bị đâm chết trước cổng trường

Pháp luậtThứ Sáu, 19/11/2010 07:29:00 +07:00

(VTC News) – Một học sinh đang trên đường đi học về thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đâm chết trước cổng trường, cách trường 100m.

(VTC News) – Một học sinh đang trên đường đi học về thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đâm chết  trước cổng trường, cách trường 100m.

Con dao hung thủ bỏ lại hiện trường 

Vụ án mạng nghiệm trọng xảy ra vào khoảng 17h30’ ngày 18/1, trước nhà số 6E, đường Tú Xương, quận 3, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là em Đặng Hoàng Tiến (SN 1995, học sinh lớp 10A14 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm).

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên khi các em học sinh trường THPT Lê Thị Hồng Gấm vừa tan trường về, trong lúc giao thông rối loạn có 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy BKS 53Z1 – 9320 tay lăm lăm con dao, chạy đến đâm nhiều nhát vào bụng em Tiến đang đi bộ cách trường gần 100m.

Gây án xong, 2 tên giết người định rồ ga tẩu thoát nhưng bị người dân truy cản nên bọn chúng bỏ lại xe và con dao gây án tại hiện trường tháo chạy vào con hẻm. Em Tiến mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Hiện Công an quận 3 đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM tiếp tục điều tra vụ việc.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn