Một giờ xem ti vi, tuổi thọ giảm 22 phút

Sức khỏeThứ Hai, 19/12/2011 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà nghiên cứu Australia cho biết, xem 1 giờ ti vi cũng giống như hút 2 điếu thuốc, có thể làm giảm 22 phút tuổi thọ.

(VTC News) - Các nhà nghiên cứu Australia cho biết, từ 25 tuổi trở lên xem 1 giờ ti vi cũng giống như hút 2 điếu thuốc, có thể làm giảm 22 phút tuổi thọ.

Xem tivi 

Theo AFP, năm 2000 và năm 2008, các nhà khoa học tại trường đại học Queensland đã nghiên cứu 11.000 người Úc từ 25 tuổi trở lên, cho thấy người Australia trên 25 tuổi dành 9,8 tỉ giờ để xem ti vi, tương đương với việc mất đi 286.000 năm tuổi thọ.

Phép ngoại suy của số liệu này cho thấy 1 giờ xem ti vi sẽ làm cho con người giảm 22 phút tuổi thọ. Hút hai điếu thuốc lá cũng dẫn đến hậu quả tương tự.

Vấn đề gây ra không phải chỉ do ti vi mà còn do người xem lười hoạt động trong một thời gian dài. Bệnh về tim mạch, đái tháo đường, thừa cân và những vấn đề sức khỏe khác đều liên quan đến việc ngồi lì một chỗ.

Lennert Veerman, người cũng góp mặt trong cuộc nghiên cứu cho hay, tỉ lệ hút thuốc lá đang có chiều hướng giảm xuống nhưng việc xem ti vi thì không. Một nghiên cứu trước đó ở Australia cũng phát hiện ra có 8% dân số có nguy cơ bị lão suy sớm do xem ti vi từ 1 tiếng đồng hồ trở lên trong 1 ngày.

Bella

Bình luận
vtcnews.vn