Một gia đình bị truy sát bằng dao chọc tiết lợn

Pháp luậtChủ Nhật, 29/07/2012 09:14:00 +07:00

Một người chết, 1 cháu bé bị thương nặng; đó là hậu quả vụ truy sát xảy ra tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, tối 23/7.

Một người chết, 1 cháu bé bị thương nặng; đó là hậu quả vụ truy sát xảy ra tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, tối 23/7.

Lúc đó khoảng 19h, trời mưa như trút nước. Gia đình ông Cát Văn Tĩnh, 63 tuổi, nhà ở thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng, đang ăn cơm thì có hai thanh niên đi xe máy vào tận trong sân.

Tên hung thủ tàn nhẫn. 
Xuống xe, một người dáng dữ dằn vào nhà hất hàm hỏi: “Thằng Tường đâu?”. Nghe vị khách hỏi chồng mình, chị Kim Thị Chín, SN 1985, nhẹ nhàng: “nhà em đi làm chưa về, anh có nhắn gì tí về em nói lại”.


Gã thanh niên không nói không rằng, rút trong người con dao loại chọc tiết lợn lao vào ông Tĩnh, chém. Chém hụt ông Tĩnh, gã thanh niên quay ngoắt sang, đâm thẳng vào vào mạng sườn chị Chín khiến người phụ nữ gục xuống tại chỗ.

Không dừng cơn điên loạn, kẻ lạ mặt nhào vào chém cháu Cát Thị Lan - SN 2002 (con chị Chín). Khi những người hàng xóm nghe tiếng la hét chạy sang thì kẻ côn đồ đã bỏ đi.

Chị Chín đã tử vong, còn cháu Lan bị thương nặng, lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu.


Khẩn trương truy xét, trưa 24/7, CQĐT công an tỉnh Bắc Ninh xác định được hung thủ gây án là Phan Văn Vượng, SN 1972, nhà ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Chiều cùng ngày, Vượng bị tóm khi đang ở khu vực thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.


Khai thác “nóng”, Vượng thú nhận đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, và cho biết đang tìm anh Tường, chồng chị Chín để… sát hại nốt trước khi bỏ trốn.

CQĐT cũng làm rõ người đi cùng Vượng đến nhà ông Tĩnh là Trương Văn Khang, SN 1971, trú ở thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm. Khang làm nghề “xe ôm”, được Vượng thuê chở với giá 250.000 đồng.


Khi Vượng truy sát gia đình anh Tường, Khang ở ngoài chứng kiến, và quá sợ hãi nên không thể lái được xe nữa. Chính vì vậy khi gây án xong, Vượng đã phải trực tiếp lái xe chở Khang quay lại Như Quỳnh.

Tại cơ quan công an, ban đầu, Vượng khai do mâu thuẫn với anh Tường nên đã gây ra vụ thảm sát trên.


Theo An ninh Thủ đô
Bình luận
vtcnews.vn