Một công nhân tử vong vì bảo hộ công trình kém

Thời sựThứ Tư, 15/06/2011 06:47:00 +07:00

(VTC News) – Giàn giáo quá nhỏ lại không có lưới bảo hộ bên dưới nên khi anh Hùng trượt chân đã rơi thẳng xuống đất.

(VTCNews) – Do giàn giáo quá nhỏ lại không có lưới bảo hộ bên dưới nên khi anh Hùng trượt chân đã ngã thẳng xuống đất.

Chiều 14/6, anh Tạ Thanh Hùng (37 tuổi), ở phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, công nhân Công ty cổ phần Vinacones 25, đang thi công tại công trình trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, đã chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hồ sơ bệnh án cho thấy, anh Hùng nhập viện trong tình trạng bất tỉnh và tử vong do chấn thương sọ não.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 chiều cùng ngày, trong lúc di chuyển trên giàn giáo xây tường ở tầng thứ 3, trụ sở làm việc Cục hải quan, giàn giáo quá nhỏ nên anh Hùng đã bị trượt chân ngã.

Do không có lưới bảo hộ lao động bên dưới, anh Hùng đã rơi thẳng xuống đất.

Đồng nghiệp nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chấn thương quá nặng, anh Hùng đã tử vong ngay sau đó.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn