Một cơ sở sản xuất mì chính làm nhái như thật

Thời sựThứ Sáu, 05/02/2010 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Đối tượng khai nhận, mua lại các loại mì chính rẻ tiền về trộn với muối sau đó đóng gói vào bao bì giả của các hãng nổi tiếng rồi đưa đi tiêu thụ.

(VTC News) - Sáng 4/2, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an TP Vinh (Nghệ An) đã triệt phá một tụ điểm sản xuất và tiêu thụ mì chính giả với số lượng gần 300kg.

Sau một thời gian dài theo dõi và nắm tình hình, sáng ngày 4/2/2010, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế CA TP.Vinh phối hợp với CA  phường Vinh Tân bắt quả tang một đối tượng là nam giới đang vận chuyển 4 bao tải chứa mì chính không rõ nguồn gốc.

Đội CS điều tra tội phạm về kinh tế CA TP.Vinh đọc lệnh bắt Hồ Viết Hiển

Đối tượng khai tên là Hồ Viết Hiển (SN 1956), trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh. Tiến hành khám xét nhà ở của Hiển, cơ quan chức năng phát hiện một số đồ nghề phục vụ đến việc sản xuất mì chính giả gồm một cân đĩa, một cuộn chỉ khâu, 1 máy dán, keo dán, nguyên liệu dùng pha chế làm mì chính giả và bao bì nilon mang nhãn hiệu AJINOMOTO, MIWON.

Sáng cùng ngày, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tiếp tục phối hợp với CA phường Hồng Sơn khám xét ốt kinh doanh của Trần Thị Oanh (vợ Hiển) tại khu vực bến xe chợ Vinh. Tại đây, phát hiện thêm 3 bao tải mì chính giả mang nhãn hiệu AJINOMOTO.

Mì chính giả được đóng gói và làm nhái giống hệt với mì chính thật

Tổng số lượng mì chính giả mà vợ chồng Hồ Viết Hiển thừa nhận tự pha chế bị CA TP.Vinh phát hiện, thu giữ là 269kg. Bước đầu đối tượng khai nhận, mua lại các loại mì chính rẻ tiền về trộn với muối sau đó đóng gói vào bao bì giả của các hãng bột ngọt nổi tiếng rồi đưa đi tiêu thụ.

Trao đổi với VTC News, Thượng tá Trần Sĩ Phàng - Phó trưởng CA TP.Vinh cho biết, từ đầu năm 2010 đến nay CA TP.Vinh bắt được nhiều vụ buôn bán sản xuất hàng giả với số lượng lên đến hàng tấn. Tuy nhiên đối với mặt hàng mì chính thì đây là vụ lớn nhất.

Hồng Thắng - Anh Dũng

Bình luận
vtcnews.vn