Một chánh văn phòng bị 9 côn đồ đánh bất tỉnh

Pháp luậtThứ Bảy, 09/10/2010 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Một cán bộ UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc đã bị 9 côn đồ ép xe máy rồi dùng hung khí đánh dã man với hàng loạt vết thương ở đầu, mặt...

(VTC News) - Một cán bộ UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế đã bị 9 côn đồ nam nữ ép xe máy rồi dùng hung khí đánh dã man với hàng loạt vết thương ở đầu, mặt, tỷ lệ tổn thương 15%.

Theo đó, lúc 20 giờ tối 7/10, ông Hoàng Đại Phúc (39 tuổi), Chánh Văn phòng kiêm Chủ tịch Công đoàn UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế đang đi xe máy về nhà ở thôn Nam Phổ Hạ thì bị 9 đối tượng côn đồ, gồm cả nam và nữ ép xe chặn đánh.

Theo lời kể nạn nhân, lúc ông đi trời đã tối nên bất ngờ khi thấy 9 đối tượng điều khiển 5 xe máy phục sẵn bên đường đoạn ngã ba thôn Nam Phổ Hạ với nhiều hung khí trên tay để chặn đánh ông.

Đang chạy với vận tốc bình thường, ông Phúc bị nhóm côn đồ đẩy xe, ông ngã xuống đường và bị các đối tượng dùng hung khí đánh tới tấp vào đầu, mặt khiến ông bị đa chấn thương.

Ông Phúc lúc đó có gượng dậy dùng điện thoai di động gọi người đến cứu nhưng bị nhóm côn đồ chụp điện thoại ném xuống đường vỡ vụn. Khi thấy ông Phúc nằm bất động giữa đường thì những đối tượng trên mới ngừng đánh và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 8/10, ông Phúc được đưa đến cấp cứu ở Trung tâm Đa khoa Medic Thành phố Huế với tỷ lệ tổn thương 15%. Hiện nạn nhân đã được đưa về gia đình chăm sóc.

Công an huyện Phú Lộc cho biết, cơ quan này đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.  

Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn