Một buổi sáng, tóm 2 nhóm trộm

Pháp luậtChủ Nhật, 12/05/2013 01:39:00 +07:00

(VTC News) - Lấy cắp tài sản người dân, khi bị hiệp sĩ tóm gọn, các tên trộm đòi hối lộ vật đã lấy cắp và xin bỏ qua.

(VTC News) - "Chôm" tài sản người dân, khi bị hiệp sĩ tóm gọn, các tên trộm đòi hối lộ vật đã lấy cắp và xin bỏ qua.

Lúc 3h sáng 12/5 đi tuần trên đường đại lộ Bình Dương, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Hồ Duy Tân và Thạch Đạt (thuộc CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa) phát hiện 1 tên đi xe máy đang chở ampli, loa, bàn mix phối chỉnh nhạc bằng cách lấy áo mưa che lại chạy tốc độ cao
Thấy khả nghi nên các hiệp sĩ ra hiệu dừng lại nhưng người thanh niên phóng xe chạy nhanh. Truy đuổi qua nhiều tuyến đường đến địa bàn phường Hiệp An, hiệp sĩ Hải chạy lên ép xe cùng đồng đội khống chế bắt đối tượng giao cho công an phường Hiệp An. Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Đắc Chiến (SN 1985, tạm trú quận 12), vừa trộm được tài sản ở nhà dân thuộc địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 Hai đối tượng trộm tivi 46 inch bị hiệp sĩ tóm gọn. Ảnh: Phan Cường
Trong lúc về nhà các hiệp sĩ nhận được điện thoại của anh Lê Mạnh Bình (SN 1972, ngụ ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cầu cứu. Theo anh Bình, khoảng 3 giờ sáng ngày 12/5 nhà anh bị cạy cửa lấy mất 1 tivi 46 inch màu đen. 
Nhóm hiệp sĩ liền phân công nhau đi tìm kiếm qua các ngã đường, đến 8h sáng cùng ngày, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha BKS 37 S2-2211 chở tivi trùm áo mưa chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hoà.
Các anh liền phóng xe truy đuổi chừng 3 km, chạy đến đường Đại lộ Bình Dường, hiệp sĩ Hải ép xe đối tượng, tóm gọn tên cầm lái, tên ngồi sau bỏ chạy bộ một đoạn cũng bị hiệp sĩ Hồ Duy Tân và Thạch Đạt khống chế bắt được.
Qua khai thác nhanh 2 đối tượng khai trộm tivi của nhà anh Lê Mạnh Bình, các hiệp sĩ liền chở đối tượng giao cho công an xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Trên đường đi 2 đối tượng có "nhã ý" biếu cho nhóm hiệp sĩ tivi mà các đối tượng lấy cắp nhưng đã bị từ chối.
Tại công an xã An Tây, bọn chúng khai tên Phạm Xuân Nam (SN 1990) và Nguyễn Bá Lộc (SN 1992, cùng ngụ Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An - Bình Dương).
Hiện cơ quan công an huyện Bến Cát đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn