Moskva tuyên bố tấn công tên lửa cảng Odessa

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 24/07/2022 16:05:00 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết tên lửa của nước này đã phá hủy "cơ sở hạ tầng quân sự" của Ukraine trong một cuộc tấn công vào cảng Odessa.

Theo AFP, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tên lửa của Nga đã phá hủy "cơ sở hạ tầng quân sự" của Ukraine, trong một cuộc tấn công vào cảng Odessa ở biển Đen. Đây là địa điểm rất quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

"Tên lửa Kalibr đã phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự ở cảng Odessa, bằng một cuộc tấn công chính xác cao", bà Maria Zakharova nói trên Telegram. 

Moskva tuyên bố tấn công tên lửa cảng Odessa  - 1

Moskva tuyên bố tấn công tên lửa cảng Odessa. (Ảnh minh họa) 

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc đối thoại với Moskva ngày càng trở nên khó khăn sau một vụ tấn công của Nga vào cảng Odessa. 

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi Moskva và Kiev đồng ý với một thỏa thuận do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đứng đầu Liên hợp quốc Antonio Guterres làm trung gian.

Thỏa thuận lớn đầu tiên giữa các nước kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, nhằm mục đích xoa dịu "nạn đói cấp tính" mà theo Liên hợp quốc, có thêm 47 triệu người đang phải đối mặt.

Ukraine tại lễ ký đã cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành "một phản ứng quân sự ngay lập tức" nếu Nga vi phạm thỏa thuận và tấn công các tàu hoặc xung quanh các cảng của họ.

Ông Zelensky cho biết trách nhiệm thực thi thỏa thuận thuộc về Liên hợp quốc, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ là nước đồng bảo đảm thỏa thuận.

Odessa là một trong ba trung tâm xuất khẩu ngũ cốc được chỉ định trong thỏa thuận và các quan chức Ukraine cho biết ngũ cốc đang được lưu trữ tại cảng vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, mặc dù các kho lương thực này dường như không bị ảnh hưởng.

Ông Guterres "dứt khoát" lên án vụ tấn công và kêu gọi tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận. Ông nói: “Những sản phẩm này rất cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và xoa dịu nỗi đau của hàng triệu người".

Từ đầu chiến dịch, Nga luôn phủ nhận nhắm đến các mục tiêu dân sự. Moskva cũng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho việc vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine.

Phương Anh(Nguồn: AFP, The Moscow Times )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp