Moskva: Phương Tây muốn Nga - Ukraine gây chiến, dân 2 nước không hài lòng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/01/2022 10:23:01 +07:00
(VTC News) -

Nga khẳng định người dân nước này và Ukraine đều không muốn chống lại nhau nhưng phương Tây lại đang thúc đẩy điều đó.

"Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi không có ý định tấn công ai. Chúng tôi cho rằng ý nghĩ người dân 2 nước có thể gây chiến với nhau là không thể chấp nhận", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexey Zaytsev cho biết hôm 27/1.

Ông Zaytsev cũng dẫn lại các tuyên bố trước đó của các quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine, trong đó hạ thấp mối đe dọa từ phía Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự leo thang hiện nay là do phương Tây thúc đẩy. 

Moskva: Phương Tây muốn Nga - Ukraine gây chiến, dân 2 nước không hài lòng - 1

Binh sĩ Nga tham gia trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Sky News)

"Trong khi Kiev và Moskva tìm cách ngăn chặn các hành động thù địch, các nhà tài trợ nước ngoài của Ukraine có những ý tưởng khác và tỏ ra quyết tâm thực hiện kịch bản mà theo đó Nga phải tấn công Ukraine", quan chức ngoại giao Nga nói thêm.

Cũng theo ông Zaytsev, các động thái như sơ tán nhân viên khỏi Ukraine và chuyển các lô vũ khí tới Kiev của một số quốc phương Tây là ví dụ về hành động gây hấn chủ đích. 

Nhà ngoại giao Nga từ đó kêu gọi các nước thành viên NATO ngừng ảnh hưởng "phá hoại" của họ với Ukraine và giúp nước này tìm ra giải pháp cho các vấn đề chính trị nội bộ của Kiev. 

"Nếu thực sự quan tâm tới việc xoa dịu căng thẳng quân sự ở châu Âu, phương Tây nên rút lực lượng đang triển khai ở phía đông lục địa này", ông Zaytsev cho hay. 

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang nghiêm trọng sau khi Mỹ, châu Âu bày tỏ lo ngại sâu sắc Nga điều động hàng trăm nghìn binh sỹ tới biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Nga nhiều lần phủ nhận kế hoạch động binh, khẳng định các động thái hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

Hồi giữa tháng 1, Mỹ khẳng định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine "bất cứ lúc nào", cảnh báo hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu Moskva không lựa chọn phương án ngoại giao.

Từ đầu tuần, Washington và một số đồng minh thông báo rút bớt nhân viên ngoại giao cùng người thân của họ khỏi Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho rằng Mỹ đã hành động quá sớm, quá thận trọng và tình hình an ninh tại miền Đông nước này không có thay đổi nào mang tính cực đoan.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 24/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng khẳng định "tất cả đang trong tầm kiểm soát và không có lý do gì để hoảng sợ". 

Song Hy(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn