Montenegro - Anh: Chạy trốn nỗi buồn

Thể thaoThứ Ba, 26/03/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Tuyển Anh không muốn những kí ức đau buồn mang tên Montenegro tái hiện trong cuộc chạy đua giành vé dự World Cup 2014.

(VTC News)- Tuyển Anh không muốn những kí ức đau buồn mang tên Montenegro tái hiện trong cuộc chạy đua giành vé dWorld Cup 2014.


Hai trận hòa trước Ukraine và Ba Lan đã khiến đội tuyển Anh tụt lại ở vị trí thứ hai so với Montenegro. Trong bối cảnh chỉ đội đứng đầu bảng mới có thể đi tiếp, Tam Sư buộc phải vượt qua đối thủ trực tiếp đến từ Nam Âu để nuôi hy vọng đến Brazil vào năm sau.

Xét về đẳng cấp và lực lượng hai bên đang có trong tay, rõ ràng đây không phải một nhiệm vụ quá khó đối với thầy trò Roy Hodgson. Rooney, Welbeck cùng đội trưởng Gerrard đang chơi cực kỳ ăn ý trên hàng công. Thành tích ghi tới 20 bàn ở vòng loại (cao nhất trong tất cả các đội ở khu vực châu Âu) đã nói lên sức hủy diệt khủng khiếp của đội bóng áo trắng.

Thầy trò tuyển Anh nỗ lực vượt khó

Thêm vào đó, Rooney cùng các đồng đội còn sở hữu thành tích cực tốt ở vòng loại World Cup. Trong số 26 trận gần nhất, họ đã bất bại tới 24 trận.

Tuy nhiên, đối thủ của họ đêm nay cũng chẳng phải tay vừa. Dù thế nào đi nữa thì Montenegro vẫn đang xếp trên đội tuyển Anh với 2 điểm nhiều hơn. Họ cũng đang sở hữu thành tích phòng ngự rất đáng nể khi đã có 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

Không chỉ có vậy, đội bóng của Vucinic cũng không hề e ngại đội tuyển Anh. Còn nhớ, ở 2 lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại Euro 2012, Montenegro đều cầm chân thành công đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Trong đó, đáng nhớ nhất chính là trận hòa 2-2 trên sân nhà, với chiếc thẻ đỏ dành cho Rooney.

Trước trận đấu, Mirko Vucinic đã lớn tiếng cảnh báo ngôi sao số một của đội tuyển Anh về sức ép khủng khiếp từ các khán đài vào đêm nay. Ngôi sao đang khoác áo Juventus hy vọng bản tính nóng nảy của gã Shrek sẽ khiến anh mất kiểm soát, giống như câu chuyện cách đây gần 2 năm.

Montenegro (áo đ) không có kế hoạch B?

Nhưng như vậy không có nghĩa là Montenegro được quyền yên tâm trước trận thư hùng quan trọng nhất bảng H. Dưới thời Roy Hodgson, lối chơi của đội tuyển Anh đã trở nên gắn kết và có bản sắc hơn. Chuyện bè cánh, lý do khiến Tam Sư suy giảm sức mạnh những năm trước, đã giảm hẳn.

Nên nhớ, dù bị Montenegro cầm hòa trong cả 2 lần gần nhất nhưng tuyển Anh vẫn là đội chơi hay hơn và đã có lúc rất gần chiến thắng (trận hòa 2-2, họ đã dẫn trước 2 bàn). Chỉ cần Rooney cùng các đồng đội giữ vững được phong độ và đảm bảo độ lạnh tối thiểu cho những cái đầu, một chiến thắng có lẽ không quá xa với đất nước vẫn được coi là quê hương sản sinh ra môn bóng đá.

Đội hình dự kiến
Montenegro: M. Bozovic, V. Bozovic, Basa, Savic, Volkov, Zverotic, Novakovic, Vukcevic, Kasalica, Vucinic, Jovetic
Anh: Hart, Johnson, Smalling, Lescott, Cole, Gerrard, Cleverley, Milner, Rooney, Young, Defoe

Dự đoán: Anh thắng 2-1


Phạm Giang

Bình luận
vtcnews.vn