Món quà không tưởng của binh sỹ Triều Tiên đào tẩu sau khi hồi phục

Thế giớiThứ Ba, 19/12/2017 13:33:00 +07:00

Theo ABC News, binh sỹ Triều Tiên đào tẩu hỏi xin một chiếc bánh Choco Pie không lâu sau khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật vào hồi tháng trước.

Sau khi biết được thông tin này, công ty bánh kẹo Orion, nhà sản xuất ra loại bánh được cả thế giới ưa chuộng này gửi tới Bệnh viện Đại học Ajou, nơi tiếp nhận điều trị cho Oh, binh sỹ 24 tuổi tới từ Triều Tiên hơn 100 thùng bánh và khẳng định sẽ cung cấp loại bánh này cho Oh suốt đời.

"Chúng tôi gửi những thùng bánh Choco Pie như một món quà chào đón Oh, người phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đặt chân được tới Hàn Quốc", Korea Herald dẫn lời đại diện của Orion cho hay.

Theo tiết lộ từ đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe cho Oh, binh sỹ Triều Tiên vẫn đang trong quá trình hồi phục nên chưa thể ăn được đồ ngọt. Nhưng một hộp bánh Choco Pie vẫn được vào trong phòng bệnh theo như nguyện vọng của anh. 

Video: Vụ đào tẩu kịch tính của lính Triều Tiên

Trước đó, Oh tiết lộ rằng khi còn đang phục vụ trong quân ngũ Triều Tiên, anh từng được các công nhân làm việc tại khu phức hợp công nghiệp chung Kaesong giữa hai nước cho loại bánh này.

Theo Park Ye-Kyong, một công dân Triều Tiên từng đào thoát sang Hàn Quốc năm 2004, mỗi lao động Triều Tiên làm việc ở Kaesong mỗi ngày sẽ được phát cho 2-3 chiếc Choco Pie như một món ăn nhẹ.

Theo ABC News, các công nhân này là số ít những người Triều Tiên có cơ hội được ăn món bánh ngọt này vì thông thường đồ ngọt không được sản xuất rộng rãi ở Bình Nhưỡng.

Lý do loại bánh này trở nên đắt đỏ như vậy là bởi năm 2014, Triều Tiên ban hành lệnh cấm các công ty Hàn Quốc cung cấp bánh Choco Pie cho lao động Triều Tiên. Thay vào đó là xúc xích và mỳ ăn liền, theo Chosun Ilbo.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn