Món 'không nuốt nổi' ở phương Tây trở thành đặc sản của Triều Tiên

Thế giớiThứ Ba, 16/08/2016 10:39:00 +07:00

Triều Tiên đang khuyến khích người dân nước mình ăn thịt chó nhiều hơn bằng gợi ý nó chứa hàm lượng dinh dưỡng nhiều hơn so với thị gà, thịt lợn, thịt bò hay thịt vịt.

Thông tin này được đăng tải trên DPRK Today, một kênh tuyên truyền của Triều Tiên. Kênh này cũng gợi ý rằng, thịt chó sẽ tốt hơn cho dạ dày cũng như đường ruột và để tăng hương vị cho món ăn này, chó phải bị đánh đến chết và làm làm sạch lông trước khi đem đi thui.

004B851000000258-3741712-image-m-55_1471273117904

 Triều Tiên khuyến khích người dân ăn thịt chó.

Những khuyến cáo này được đưa ra không lâu sau khi một số phương tiện truyền thông ở Bình Nhưỡng công bố những câu chuyện về lợi ích của việc ăn thịt chó. 

Một trong số đó là câu chuyện “làm cho hương vị của thịt chó trở nên độc đáo hơn” của một nhà hàng thịt chó mới mở cửa trở lại ở Bình Nhưỡng được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV). 

Video: Có gì bên trong lễ hội bia tươi đầu tiên của Triều Tiên

Trong khi đó, đài tiếng nói quốc gia Tongil mô tả món chó hầm là “vị thuốc tốt nhất” với người Triều Tiên.

Điều này có vẻ khác biệt hoàn toàn với hầu hết các quốc gia phương Tây khi người dân đã và đang dần tẩy chay món ăn 'đặc sản' này.

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn