Món gì đắt khách nhất chợ Viềng?

Kinh tếThứ Sáu, 07/02/2014 08:35:00 +07:00

Một tấm bạt trải ra, bày lên đó những thứ nông cụ được rèn thủ công, hay dăm ba đôi quang gánh, vài chiếc thúng, nhưng thịt bê là món khách chuộng nhất.

Chợ Viềng (thôn Trung Thành, xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Ðịnh) chỉ họp một lần duy nhất trong năm, nên du khách thập phương đến đây "mua may bán rủi" không quan trọng việc mua đắt hay bán rẻ...Ngoài đi mua cây, đồ đạc để cầu may thì tại chợ Viềng còn có cả trò chơi.
Từ 8h tối ngày 6/1, tại khu vực chợ Viềng đã đông kín người. Một số địa điểm lân cận lượng người, xe cộ lưu thông qua lại khá đông. Những du khách thập phương đến đây vào dịp đầu năm khi diễn ra phiên chợ Viềng đều mong muốn cầu cho mình làm ăn phát đạt, mưa thuận gió hoà.
Hàng hóa chợ Viềng được bày bán trong các lều quán che tạm, hoặc đặt bất cứ khoảng trống chừa lối đi nào đó trong chợ, đúng kiểu chợ phiên của làng quê Bắc Bộ xưa. Thịt bê sẵn sàng để phục vụ du khách khi có nhu cầu.
Người dân chen chúc nhau đi lễ hội.
Dao, kéo, liềm... bán chạy hàng.
Hầu hết các mặt hàng của người dân trưng bán tại chợ Viềng đều rất hợp lý, không có kiểu hét giá, thách đố du khách.
Ngoài mua hàng cầu may, du khách đi chợ còn thuê viết sớ.
Lực lượng cảnh sát giao thông khá vất vả vì du khách rất đông.
Những chiếc đùi bê treo lên khá bắt mắt.
Mua cây lấy lộc, cầu may.
Anh Tiến, một du khách cho biết anh đã mua cây lộc, cành vàng, cầu cho mình một năm may mắn.
Thịt bê vẫn là món được du khách ưa chuộng nhất.
Bình luận
vtcnews.vn