Mời khách vào quán ăn, thiếu nữ ở Hà Nội bị chém vào cổ

Pháp luậtThứ Hai, 03/04/2017 17:24:00 +07:00

Đang đứng chỉ dẫn cho khách vào quán ăn, chị Th. bị một thanh niên đến đe dọa và cầm dao chém vào cổ khiến nạn nhân bị thương.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về một cô gái bị chém vào cổ khi đang đứng chỉ dẫn cho khách vào quán ăn của gia đình.

17425845_1042233955908644_7052470024256546858_n

Chị Th. bị nam thanh niên rút dao chém trúng cổ vì đứng mời khách vào quán ăn. (Ảnh: CTV)

Theo tìm hiểu, người phụ nữ bị chém vào cổ là Phạm Thu Th. (SN 1989, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Chị Th. cho biết, vào khoảng 20h15 ngày 1/4, chị đứng ở khu vực gần cổng chợ Xanh thuộc đường Nguyễn Khuyến (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) để mời và hướng dẫn cho khách vào ăn tại quán nhà mình. Khi đang đứng mời khách thì xuất hiện 3 thanh niên đi trên 3 xe máy tới gần.

Sau đó, một thanh niên bước xuống xe, giọng gằn lên với chị Th.: "Tao cấm mày không được mời khách ở đây, còn mời thì đừng có trách".

17759731_1042233149242058_5445207019642585815_n

 Vết dao chém qua cổ chị Th. dài khoảng gần 10 cm. (Ảnh: CTV)

Sau khi lời qua tiếng lại, đối tượng đã rút con dao bầu (loại dao dùng chọc tiết lợn) vung lên chém nhưng chị Th. đã lùi lại tránh và ngã người ra phía sau. Tuy nhiên, mũi dao đã trúng vào cổ một vết dài gần 10 cm khiến chị Th. bị thương.

Không dừng lại ở đó, nam thanh niên còn cầm ngược đầu dao, dùng phần chuôi dao để đánh vào tai, má và tay khiến chị Th. bị xây xước nhẹ. Sau khi đánh chị Th. xong, đối tượng còn buông những lời lẽ đe dọa.

Sau khi bị đánh, chị Th. choáng váng ngã xuống rồi được người nhà đưa đến bệnh viện và đi trình báo cơ quan công an. Sau một ngày, chị Th vẫn bị đau đầu, choáng váng không ăn uống được. 

Theo chị Th., trước đây nhà chị có mở quán ăn ở cổng chợ Xanh nhưng thời gian mới đây đã chuyển sang mở ở địa điểm khác gần đó. Vì nhiều khách quen chưa rõ nên hàng ngày chị Th. phải ra đứng để chỉ đường cho khách đến chỗ mới. Những đối tượng này được cho là nhân viên của một quán ăn mới mở ở gần khu vực. 

Chị Th. cho biết, người truy sát chị tên là Thành và chị không hề quen biết hay xích mích gì với người này trước đó. 

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) xác nhận sự việc và cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Video: Hỗn chiến như phim, hai thanh niên bị chém nguy kịch

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn