Mời góp ý biểu tượng của Hoàng Sa

Bạn đọcThứ Bảy, 17/05/2014 01:00:00 +07:00

Sáng 17/5, UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng, đã công bố mẫu biểu tượng Hoàng Sa đồng thời mời bạn đọc góp ý chỉnh sửa.

Sáng 17/5, UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng, đã công bố mẫu biểu tượng Hoàng Sa đồng thời mời bạn đọc góp ý chỉnh sửa.

Theo ông Lê Phú Nguyện, Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, biểu tượng này do ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa đưa ý tưởng và kiến trúc sư Trần Phước Hòa Bình (Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng) thiết kế.
 Biểu tượng Hoàng Sa chờ ý kiến đóng góp của bạn đọc - Ảnh: UBND H.Hoàng Sa cung cấp
Biểu tượng Hoàng Sa chờ ý kiến đóng góp của bạn đọc - Ảnh: UBND H.Hoàng Sa cung cấp 
Theo đó, biểu tượng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam được thể hiện hình chữ S màu đỏ, bên cạnh ngôi sao vàng tượng trưng cho Tổ quốc Việt Nam.

Chính giữa biểu tượng là hình cột mốc mô phỏng cột mốc chủ quyền của Việt Nam cắm tại Hoàng Sa năm 1938, tượng trưng cho ý chí xác lập chủ quyền mạnh mẽ.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Bên dưới cột mốc vẽ những ngọn sóng gợi hình ảnh nối liền Đà Nẵng và Hoàng Sa, một phần lãnh thổ không thể tách rời, để nhắc nhở khát vọng đấu tranh mãnh liệt giành lại chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa thiêng liêng.

>>Xem thêm tàu Trung Quốc phun vòi rồng:



Theo ông Nguyện, biểu tượng Hoàng Sa cũng là tâm nguyện của ông Đặng Công Ngữ, do đó UBND H.Hoàng Sa mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của đông đảo mọi người tại đường dẫn http://hoangsa.danang.gov.vn/index.php/2012-09-05-04-20-54/lien-h-gop-y để biểu tượng tiếp tục được hoàn thiện và sớm chính thức công bố, đưa vào sử dụng góp phần tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

» Trung Quốc tăng lên 126 tàu, đâm va tàu cá ngư dân
» Báo Nga: Cân bằng quan hệ với Trung - Việt, Nga ở thế khó
» Ngư dân miền Trung ra khơi, sát cánh cùng cảnh sát biển Việt Nam

Theo TNO

Bình luận
vtcnews.vn