Mời cựu Bộ trưởng 'giữ ghế': Sự việc đáng tiếc

Thời sựThứ Tư, 01/10/2014 09:43:00 +07:00

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, vụ việc ông Hồ Nghĩa Dũng vừa qua là bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với các cán bộ đã nghỉ hưu.

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, vụ việc ông Hồ Nghĩa Dũng vừa qua là bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với các cán bộ đã nghỉ hưu.

Người phát ngôn Chính phủ nêu quan điểm xoay vụ việc “lùm xùm” nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Hồ Nghĩa Dũng làm thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả.

Theo Bộ trưởng Nên, sự việc ông Hồ Nghĩa Dũng không thuộc quyền quản lý của Chính phủ, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 nội dung này không được các thành viên Chính phủ bàn thảo, nhưng đây là sự việc đáng tiếc.

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, vụ việc ông Hồ Nghĩa Dũng vừa qua là bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với các cán bộ đã nghỉ hưu.
Nguyên Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng  

Về phía Công ty Đèo Cả cũng đã nhận trách nhiệm do “không nắm kỹ Nghị định 102 của Chính phủ về quy định cán bộ công chức sau khi nghỉ hưu nên đã mắc sai sót mời ông Hồ Nghĩa Dũng về làm thành viên HĐQT công ty này.

“Họ - Công ty Đèo Cả, đã sửa sai bằng cách để ông Hồ Nghĩa Dũng thôi làm thành viên HĐQT công ty. Tuy nhiên, đây là bài học kinh nghiệm vô cùng sâu sắc đối với các cán bộ đã nghỉ hưu cần nghiên cứu thật kỹ các quy định của Chính phủ” – Bộ trưởng Nên nói.

Trước đó, dư luận xôn xao vụ việc nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tham gia làm thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả chỉ 8 tháng sau khi ông nghỉ hưu.

Trong khi đó, theo nghị định 102, trong lĩnh vực GTVT, thời gian không được kinh doanh đối với người thôi giữ chức vụ là từ 12-18 tháng.

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn