Mộc mạc chợ quê ngày Tết: Hối hả họp chợ lúc 0 giờ

Kinh tếThứ Hai, 12/02/2018 14:30:00 +07:00

Khác với ngày thường, chợ quê ngày Tết thường tấp nập từ 0h - 13h, với đầy đủ các mặt hàng tươi sống, ngon lành cho Tết.

Chúng tôi có mặt tại chợ Sim, xã Hợp Thành,Triệu Sơn, Thanh Hóa vào lúc nửa đêm. Chợ Sim là một chợ quê truyền thống có từ lâu với nhiều phong tục được người dân lưu truyền lại.

Ngày thường, chợ Sim họp từ 6h sáng đến trưa cùng ngày. Tuy nhiên, vào những ngày giáp Tết, chợ Sim luôn tấp nập mua mua, bán bán từ nửa đêm. 

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại chợ Sim vào rạng sáng ngày 12/2, tức ngày 27 Tết:

A1 (1)

Nửa đêm, người dân bắt đầu mang hàng hóa đến chợ Sim để bán lại cho thương lái miền xuôi.

A1 (2) 3

Hàng hóa tại chợ Sim vào những ngày này chủ yếu là các sản vật trong vùng phục vụ Tết.

A2 (1) 4

Ống giang tươi dùng chẻ thành lạt gói bánh chưng, giò, nem được bán với giá 10.000 đồng/ống.

A2 (2) 5

Quất dùng bày mâm ngũ quả được bán với giá 2000 – 3.500 đồng/chục.

A2 (3) 5

Quả bưởi bồng (bòng) bày mâm ngũ quả được bán với giá từ 70.000 – 150.000 đông/quả tùy từng loại.

A3 (1) 7

Hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ Sim tấp nập từ 0 giờ sáng.

A3 (6) 9

Từng bó lạt giang được chẻ sẵn bán cho người gói bánh.

A3 9

Bưởi bày mâm ngũ quả rất hút khách.

A4 11

Theo thương lái, mỗi ngày, chợ Sim tiêu thụ khoảng 16-20 tấn thịt lợn. Tại đây, thịt lợn nạc, loại ngon nhất được bán với giá 75.000 đồng/kg.

A5 11

Giò nạc làm từ thịt lợn tươi ngon vừa thịt được bán với giá 85.000 đồng/cây, khoảng 1kg.

A3 (5) 7

Thương lái miền xuôi mua hàng tại chợ Sim và mang về các chợ miền xuôi để bán ngay trong ngày.

A6 13

 

A7 (1) 13

Các quán ăn trong chợ cũng hối hả làm hàng để phục vụ người đi chợ ngay trong đêm.

A7 (2) 15

Các quán ăn trong chợ cũng hối hả làm hàng để phục vụ người đi chợ ngay trong đêm.

Hoàng Dũng
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn