MobiFone RockStorm7 tiếp tục cuộc hành trình tại Đà Nẵng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 12/12/2014 06:12:00 +07:00

MobiFone RockStorm7 sẽ công diễn đêm thứ ba tại Đà Nẵng vào ngày mai, tại SVĐ Quân khu V với sự góp mặt của 5 ban nhạc bao gồm PAK Band, Parasite, Microwave.

(VTC News) - Tiếp nối thành công của 2 show diễn trước tại Hải Phòng và Huế, MobiFone RockStorm7 sẽ công diễn đêm thứ ba tại Đà Nẵng vào ngày mai, thứ Bảy, 13/12/2014 tại SVĐ Quân khu V với sự góp mặt của 5 ban nhạc bao gồm PAK Band, Parasite, Microwave, Bản Nguyên, Bức Tường.

MobiFone RockStorm7 mang đến một 'Hào khí Đông A'


Khác hẳn với 6 mùa trước, “mùa bão” RockStorm7 được ban tổ chức xây dựng dựa trên một chủ đề “concept” được lựa chọn trước phù hợp với thông điệp xuyên suốt của thương hiệu MobiFone là cho cuộc sống tốt đẹp hơn - Kết nối Tương lai. 
Bàn chủ tọa  
Ban tổ chức mong muốn RockStorm7 trở thành một hoạt động âm nhạc thường niên của giới trẻ cả nước, thông qua âm nhạc kêu gọi hãy dùng sức trẻ, hào khí trẻ và trí tuệ vượt khó vươn lên kiến tạo tương lai, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, đoàn kết, chung tay xây dựng, bảo vệ đất nước.

Với mục tiêu đó và sau rất nhiều cân nhắc, thông điệp truyền thông “Hào khí Đông A” đã được sử dụng làm định hướng xuyển suốt hành trình RockStorm7 năm nay, mượn câu chuyện lịch sử về hào khí đáng tự hào xưa kia kể câu chuyện ngày nay. 

Trong vai trò Tổng đạo diễn RockStorm7, “mùa bão” thứ tư liên tiếp nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung phát biểu: “Đi từ việc xây dựng concept chương trình, sau đó xây dựng thông điệp, tìm kiếm band nhạc và ca khúc để thể hiện thông điệp là cách làm mới của năm nay theo yêu cầu “khó” từ phía MobiFone.
Không gian chung  
Ngay từ đầu năm, ban tổ chức đã tìm kiếm và chọn một chủ đề và phát triển lên một thông điệp và cuối cùng đi lựa chọn ca khúc và ban nhạc phù hợp để thể hiện được tinh thần mà RockStorm muốn truyền tải.

Việc ban tổ chức đưa ra chủ đề xuyên suốt là “Hào khí Đông A” và giao trọng trách cho đạo diễn để đưa được“hào khí” này vào trong âm nhạc và đặc biệt là nhạc Rock là một thử thách lớn không chỉ đối với tôi, mà đối với cả các ban nhạc”.

Lần đầu tiên một ca khúc được sáng tác riêng thể hiện chủ đề “Hào khí Đông A” được chọn làm ca khúc chính thức của chương trình. Đây cũng sẽ là một vinh dự đối với những ban nhạc được chọn thể hiện ca khúc này và hứa hẹn là một bất ngờ thú vị cho khán giả.

Chủ đề của chương trình năm nay đã được nhiều rock band hưởng ứng và nhiều sáng tác mới đã được lựa chọn để biểu diễn trên sân khấu RockStorm7.


Hành trình mùa thứ bảy - Vì mục đích từ thiện

Khác với mọi năm,  tên chương trình năm nay được gọi là RockStorm7.  Hậu tố “7” đứng sau tên gọi là chỉ “mùa Rock thứ bảy” và sẽ được đổi thành RockStorm8, RockStorm9... vào các năm sau.

Sự thay đổi trong tên gọi cũng là sự khẳng định cam kết gắn thương hiệu MobiFone vào hoạt động âm nhạc thường niên đầy tính nhân văn này.
Võ Văn Thanh- Đại diện MobiFone Đà Nẵng  
Trong ba năm liền 2011, 2012 và 2013 ban tổ chức bán vé và trao tặng số tiền làm từ thiện với tổng số tiền lên tới hơn 6 tỷ đồng. Đến nay, một nửa số tiền từ thiện này đã được Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam sử dụng vào việc phẫu thuật hở hàm ếch cho hơn 600 em nhỏ ở khắp cả nước.

Một nửa số tiền từ thiện còn lại, thông qua Quỹ Học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của thành đoàn/ tỉnh đoàn đã đến tay hàng nghìn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.


Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán vé sẽ được trao tặng cho và Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam và Quỹ Học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của thành đoàn/ tỉnh tại địa phương mà RockStorm dừng chân và Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền Hình Việt Nam. Cũng theo thông lệ, số tiền này sẽ được ban tổ chức trao ngay cho các quỹ trên sân khấu tại 07 tỉnh/ thành phố.
Nguyễn Tuấn Việt- Đại diện Hexagon 
Trước khi đến với Đà Nẵng , MobiFone RockStorm7 đã có hai đêm diễn ghi đậm dấu ấn “Hào khí Đông A” trước 16.400 khán giả Hải Phòng và Huế. Trong show diễn ở Hải Phòng, ban tổ chức đã thu được số tiền từ thiện là 200 triệu và tại Huế, số tiền thu được đã lên tới hơn 242 triệu đồng. 

Toàn bộ số tiền này đã được trao tặng cho ba quỹ từ thiện ngay trên sân khấu trong đêm diễn. Ban tổ chức MobiFone RockStorm7 hi vọng khi đến với Đà Nẵng, chương trình sẽ tiếp tục được nhân ngọn lửa “Hào khí Đông A” và nối dài những tấm lòng nhân ái với những người trẻ tại nơi đây.
Phát hành vé

MobiFone RockStorm7 sẽ tiếp tục hoạt động phát hành vé với mức giá là 40.000 VNĐ/vé tại tất cả các địa điểm biểu diễn. Hoạt động bán vé được chính thức bắt đầu từ  ngày 18/11/2014 trên website rockstorm.vn.

Năm nay, MobiFone RockStorm7 triển khai ba hình thức bán vé bao gồm:

-    Tặng vé cho khách hàng đang sử dụng gói cước RockStorm hoặc có tham gia cộng đồng RockStorm. Tặng vé cho khách hàng mua bộ hòa mạng RockStorm mới và nạp 10.000 đồng

-    Mua vé qua website: http://rockstorm.vn

-    Mua vé tại các điểm bán trực tiếp.
Thông tin chương trình tại Đà Nẵng

Ban tổ chức sẽ mở cửa Sân vận động Quân khu V cho fan vào sân từ 16h00 để tham gia các gian hàng bán đồ uống, đồ ăn, quà lưu niệm, và xem phần biểu diễn của các bạn nhạc rock trẻ biểu diễn.  Thời gian công diễn chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 18h00 và dự kiến kết thúc vào lúc 22h00. 

Năm nay, RockStorm7 nhận được sự bảo trợ truyền thông của  Xone Radio, một kênh truyền thông của giới trẻ để đảm bảo tính lan truyền rộng rãi hơn nữa đến cộng đồng người hâm mộ.

Tổng đạo diễn Quốc Trung chia sẻ: “Tiếp nối những kết quả đạt được trong sáu năm qua và đặc biệt những ghi nhận công chúng dành cho RockStorm trong năm 2013 với giải thưởng Cống hiến hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” ban tổ chức đứng trước những thử thách lớn, đó là làm sao năm thứ 7 chúng tôi phải đưa RockStorm và âm nhạc vừa đồng hành với hiện thực cuộc sống, vừa tạo ra một nguồn cảm hứng, một “Hào khí Đông A” cho giới trẻ yêu nhạc tại Đà Nẵng nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung”.

Ngay sau đêm diễn tại thành phố Đà Nẵng, RockStorm7 sẽ tiếp tục  thực hiện 4 liveshow tiếp theo vào các thứ Bảy của các tuần kế tiếp lần lượt tại Biên Hòa (20/12), TP.Hồ Chí Minh (27/12), Cần Thơ (03/01/2015) và kết thúc tại Hà Nội (10/01/2015).

Hạnh Dung
Bình luận
vtcnews.vn