'Mổ xẻ' loại máy bay bốc cháy trên bầu trời của Philippine Airlines

Kinh tếThứ Sáu, 22/11/2019 16:23:00 +07:00

Chiếc Boeing 777 của Philippine Airlines trên đường tới Manila chiều 21/11 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Los Angeles do động cơ bốc cháy.

Đại diện của Philippine Airlines cho biết, phi công phát tín hiệu khẩn cấp thông báo động cơ có nguy cơ bị hỏng và yêu cầu hạ cánh. Một nhân chứng dưới mặt đất nhìn thấy ngọn lửa bùng ra từ động cơ máy bay.

Rất may, tất cả 347 hành khách và 18 phi hành đoàn đều an toàn. Sự cố xảy ra trong bối cảnh Boeing đang phải đối mặt với sự giám sát mạnh mẽ sau các vụ tai nạn chết người liên quan đến máy bay phản lực 737 MAX.

boeing1

 Ngọn lửa bùng ra từ động cơ máy bay. (Ảnh: Straits times)

boeing3 3

Boeing 777 là dòng máy bay hai động cơ lớn nhất thế giới có thể chở từ 301 đến 396 hành khách, ghế ngồi phân thành ba hạng chính và có tầm bay từ 9.195 km đến 17.446 km. (Ảnh: Boeing) 

boeing4 4

Boeing 777 là chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được thiết kế toàn bộ bằng máy tính. Nhờ sử dụng công nghệ đồ họa 3D, các thông số kỹ thuật của 777 được số hóa đầy đủ trước khi lắp ráp giúp tiết kiệm được tiền bạc và thời gian. (Ảnh: Boeing) 

boeing5 5

Theo Euro News, Boeing 777 được xếp trong nhóm máy bay thương mại có độ an toàn cao nhất. (Ảnh: Boeing) 

boeing6 6

Mẫu máy bay đầu tiên thuộc Boeing 777 được giới thiệu vào năm 1995 là Boeing 777-200. Boeing 777-200ER và 777-300 được giới thiệu lần lượt vào năm 1997 và 1998. (Ảnh: Boeing) 

boeing7 7

Năm 2002, Boeing cho ra đời phiên bản Boeing 777-300ER. (Ảnh: Boeing)  

boeing8 8

Tính đến tháng 8/2019, hơn 60 khách hàng đặt 2.049 máy bay thuộc tất cả các biến thể của Boeing 777. Trong đó, 1.609 chiếc được giao hàng. (Ảnh: Boeing)  

boeing11 9

Biến thể phổ biến và thành công nhất là 777-300ER với 810 đơn hàng được giao và 844 đơn đặt hàng. Hãng hàng không Emirates sở hữu dàn Boeing 777 lớn nhất, với 163 chiếc (tính đến tháng 7/2018). (Ảnh: Boeing) 

boeing10 10

777 là một trong những mẫu bán chạy nhất của Boeing. Năm 2018, 777 trở thành máy bay phản lực thân rộng sản xuất nhiều nhất của Boeing, vượt qua Boeing 747.  (Ảnh: Boeing) 

boeing12 11

Các hãng hàng không chọn Boeing 777 như một sự thay thế tương đối tiết kiệm nhiên liệu cho các máy bay thân rộng khác.  (Ảnh: Boeing)  

Bằng Lăng
Bình luận
vtcnews.vn