Mờ mắt đi tìm nhà thuốc Lan Anh bị tố bán hàng 'đội giá' cả chục lần so với giá gốc

Sức khỏeThứ Ba, 12/06/2018 11:02:00 +07:00

Một sản phẩm có giá chưa tới 30.000 đồng, nhưng bị đội giá lên tới hàng chục lần khiến người mua phẫn nộ, không những thế, nhà thuốc còn mập mờ về địa điểm tại Hà Nội.

Đội giá "cắt cổ" người mua

Sau khi tiếp cận thông tin từ bài báo Nhà thuốc Hoàng Trung Đường bị 'tố' lợi dụng hình ảnh lương y nổi tiếng, lừa đảo người bệnh, chị N.M.P (32 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phản hồi với PV báo điện tử VTC News:

“Đúng là không có bài học kinh nghiệm cuộc sống nào mà không mất tiền. Nhà thuốc Lan Anh quận Thanh Xuân Hà nội lừa đảo. Mua tại cơ sở khác chỉ có 120.000 đồng/4 hộp. Mua tại nhà thuốc Lan Anh - Hà Nội 1.110.000 đồng/2 hộp”. 

Chị N.M.P đưa cho PV một tuýp sữa rửa mặt Vedette Tea tree oil kèm tờ hóa đơn bán hàng, vẫn không giấu được sự tức giận.

34846302_258649561376614_1660633849274564608_o 4

Hóa đơn chị P. mua tại nhà thuốc Lan Anh (Ảnh: NVCC) 

Theo lời chị P., ngày 1/6/2018, chị có đặt hàng 2 tuýp sữa rửa mặt Vedette Tea tree oil từ trang web đặt hàng online của nhà thuốc Lan Anh (có địa chỉ tại myphamlananh.com.vn) với giá 550.000 đồng/tuýp. Trên hóa đơn ghi rõ 2 sản phẩm có giá 1.110.000 đồng, khi mua với số lượng 2 tuýp sẽ được tặng kèm 1 tuýp.

Nhưng khi nói chuyện với người nhà, chị P. mới biết mình mua đắt "cắt cổ". Cùng là một sản phẩm giống hệt về mẫu mã và hàm lượng, có nơi chỉ bán 30 nghìn đồng, mà nhà thuốc Lan Anh thì giá cả lên tới nửa triệu đồng khiến chị không khỏi bức xúc.

“Để xác thực, mình đã mua cả sản phẩm của bên khác để đối chứng, thậm chí mình cũng gọi cho cả phía nhà sản xuất để xem họ bán giá bao nhiêu. Một bộ sản phẩm 4 hộp bên khác bán chỉ có giá 120 nghìn mà thôi.

Phía nhà sản xuất cũng khẳng định với mình rằng, họ chỉ phân phối với giá không quá 25 nghìn đồng/hộp. Vậy mà, nhà thuốc lại bán giá quá đắt, đắt gấp 80 lần giá của nhà sản xuất bán ra. Nhà thuốc bán giá cao cắt cổ, thu siêu lợi nhuận”.

34919458_258649461376624_3247458088566915072_o 3

Sản phẩm bị đội giá lên tới 550 nghìn đồng/tuýp kem 80ml (Ảnh: NVCC)

Mập mờ về địa điểm

Xác thực cho lời kể của chị P. về giá bán của sữa rửa mặt Vedette Tea tree oil, đại diện Công ty Kim Sơn phân phối sữa rửa mặt Vedette Tea tree oil tại miền bắc cho biết: "Hiện, công ty phân phối sản phẩm với giá bán lẻ chỉ 30.000 - 40.000 đồng/tuýp mà thôi".

Tìm tới địa chỉ của nhà thuốc Lan Anh ghi trên website và hóa đơn mà chị P. cung cấp tại số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội để xác thực thông tin, PV VTC News không ghi nhận bất cứ một cửa hàng thuốc nào có tên là Lan Anh, hay cơ sở nào tại địa chỉ này.

Bên cạnh đó, khi liên hệ qua số điện thoại 09722xxxxx ghi trên website bán hàng của cửa hàng mà chị  N.M.P bị lừa mua hàng với giá cắt cổ, trong vai người mua hàng, bày tỏ nhu cầu muốn mua một số sản phẩm mỹ phẩm, cần xem hàng trực tiếp, PV nhận được câu trả lời quanh co như: Sản phẩm này đã hết hàng, sản phẩm khác không có sẵn hàng tại cơ sở Hà Nội mà chỉ có tại cửa hàng ở TP.HCM...

Video: Thu giữ nguyên liệu làm 'nước thánh' của Hội Đức Thánh Chúa Trời ở Thanh Hóa

Đồng thời, trả lời về vấn đề đội giá sản phẩm, đại diện "nhà thuốc ma" cho biết: “Sản phẩm này là sản phẩm của Việt Nam, đơn vị phân phối đưa giá như thế nào, chúng tôi bán như thế, các vấn đề khác chúng tôi đều không biết”.

Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Văn Phong
Bình luận
vtcnews.vn