Chủ nhà nghỉ lĩnh 5 năm tù vì chứa gái mại dâm

Pháp luậtThứ Sáu, 02/06/2017 15:06:00 +07:00

Do kinh doanh nhà nghỉ vắng khách nên bị cáo Yến đã nảy sinh ý định dùng nhà nghỉ để hoạt động mại dâm.

Ngày 2/6, tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ đưa ra xét xử lưu động vụ Lê Thị Yến (SN 1974, trú TDP Tân Lập, phường Đạt Hiếu ) về hành vi chứa mại dâm.

Untitled

Bị cáo Yến tại phiên tòa xét xử lưu động. (Ảnh: Nguyễn Hà) 

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, bị cáo Yến được gia đình bàn giao lại nhà nghỉ Kim Hồng để kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh vắng khách nên Yến đã nảy sinh ý định dùng nhà nghỉ làm địa điểm hoạt động mại dâm.

Ngày 11/1/2017, anh Ngô Việt Dũng (SN 1958, trú Ea Tân, huyện Krông Năng) đến thuê phòng và có nhu cầu mua dâm nên đã nhờ Yến gọi gái mại dâm. Yến gọi Phạm Thị Hào là gái mại dâm đến phục vụ khách rồi thu số tiền 250.000 đồng và đưa lại cho Hào 150 nghìn.

Video: Gái mại dâm tung ảnh nóng mời chào khách qua mạng Zalo

Cùng ngày, anh Lê Văn Đạt (SN 1970, trú Ea Hiao, huyện Ea Hleo) đến nhà nghỉ Kim Hồng và nhờ Yến gọi gái bán dâm. Yến gọi Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1991, trú phường An Lạc, TX. Buôn Hồ) đến phục vụ Đạt bán dâm với giá 350 nghìn. Yến đưa cho Nhung 250 nghìn đồng và giữ lại 100 nghìn đồng.

Đến 16h40 cùng ngày, trong lúc 2 gái bán dâm là Hào và Nhung đang thực hiện hành vi bán dâm thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Yến thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Yến mức án 5 năm tù vì hành vi chứa mại dâm. Riêng các bị cáo liên quan trong vụ việc bị phạt hành chính để cảnh cáo.

Thanh Hải - Nguyễn Hà
Bình luận
vtcnews.vn