Mở cửa các 'lô cốt' gây tắc đường khủng khiếp ở Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 14/09/2015 11:02:00 +07:00

Tac duong o Ha Noi - Thành phố đã mở cửa các rào chắn của công trình đường sắt trên cao để khắc phục tình trạng ùn tắc khủng khiếp trong những ngày qua.

(VTC News) – Hà Nội đã mở cửa các 'lô cốt' của công trình đường sắt trên cao để khắc phục tình trạng ùn tắc khủng khiếp trong những ngày qua.

Thời gian gần đây, hình ảnh dòng người chật vật nhích từng mét đã trở nên quen thuộc trên các tuyến đường của thủ đô như: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, Láng - Ngã Tư Sở, Cầu Giấy - Xuân Thủy…
Người dân mệt mỏi, bức xúc cho rằng những ‘lô cốt’ giao thông của công trình đường sắt trên cao chiếm nửa mặt đường khiến giao thông ùn tắc thường xuyên.
Chiều 11/9, trong cuộc họp giữa Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với Ban quản lý dự án đường sắt trên cao, ông Lê Văn Dương (Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông) cho biết, để chống ùn tắc tuyến Nguyễn Trãi - Hà Đông, đơn vị sẽ mở rào chắn thi công ở khu vực nhà ga bến xe Hà Đông, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. 
Thực hiện yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sáng 14/9 Ban quản lý dự án đường sắt tuyến Cát Linh - Hà Đông đã cho mở của các rào chắn, ‘lô cốt’ trên đường Trần Phú, Nguyễn Trãi để giải quyết vấn đề tắc đường ở Hà Nội.
Theo quan sát của PV VTC News, tại tuyến đường Trần Phú – Nguyễn Trãi dù là sáng đầu tuần, đúng vào giờ cao điểm nhưng tình trạng ùn tắc giao thông đã không còn xảy ra.
Lô cốt trên đường Trần Phú, đoạn qua bến xe Hà Đông cũ được mở cửa vào sáng 11/9
'Lô cốt' trên đường Trần Phú, đoạn qua bến xe Hà Đông cũ được mở cửa vào sáng 11/9 

Các phương tiện được phép lưu thông bên dưới lô cốt bao gồm <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >xe ôt</a>ô con, xe máy. Các loại <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >xe ôtô</a> chở khách trên 12 chỗ, xe có trọng lượng cả hàng > 1,25 tấn, xe có chiều cao hơn 2,5m đều bị cấm.
Các phương tiện được phép lưu thông bên dưới lô cốt bao gồm xe ôtô con, xe máy. Các loại xe ôtô chở khách trên 12 chỗ, xe có trọng lượng cả hàng > 1,25 tấn, xe có chiều cao hơn 2,5m đều bị cấm. 

Thời gian mở cửa ‘lô cốt’ buổi sáng từ 6 giờ tới 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 tới 19 giờ 30.
Thời gian mở cửa ‘lô cốt’ buổi sáng từ 6 giờ tới 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 tới 19 giờ 30. 
Khi lô cốt được mở cửa, công nhân của công trường sẽ có mặt để hướng dẫn giao thông.
Khi lô cốt được mở cửa, công nhân của công trường sẽ có mặt để hướng dẫn giao thông. 
Người dân lưu thông bên trong khu vực lô cốt, rào chắn.
Người dân lưu thông bên trong khu vực 'lô cốt', rào chắn. 
Trong khung giờ cao điểm, các phương tiện lưu thông qua đây sẽ đi theo 3 làn xe.
Trong khung giờ cao điểm, các phương tiện lưu thông qua đây sẽ đi theo 3 làn xe. 
Ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến thời điểm 8 giờ sáng, tình trạng ách tắc giao thông đã không còn xảy ra.
Ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến thời điểm 8 giờ sáng, tình trạng ách tắc giao thông đã không còn xảy ra. 

Trước đó khoảng 1 tuần, các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trường Chinh… liên tục rơi vào tình trạng ùn tắc.

Đặc biệt, vào các ngày 7-9/9, tại các nút giao thông Thanh Xuân (Nguyễn Trãi), nhà ga bến xe Hà Đông cũ (đường Trần Phú, Hà Đông) rơi vào tình trạng tắc đường nghiêm trọng, người tham gia giao thông bị chôn chân hàng giờ liền.
Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn