'Mồ chôn' tàu thám hiểm của NASA trên sao Hỏa

Khám pháThứ Hai, 07/06/2021 15:51:00 +07:00
(VTC News) -

Sứ mệnh tàu thám hiểm Spirit của NASA trên sao Hỏa kết thúc vào năm 2011, nhưng robot vẫn đang nằm lại Hành tinh đỏ.

Bức ảnh do Tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa (MRO) chụp lại hồi tháng 4 cho thấy Spirit xuất hiện như một chấm nhỏ nhô lên bên trái khuôn hình. Robot này bị phủ đầy bụi cát nên khó nhận dạng được nó. 

Spirit đổ bộ lên Hành tinh đỏ vào tháng 1/2004 với nhiệm vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất sao Hỏa. 

'Mồ chôn' tàu thám hiểm của NASA trên sao Hỏa - 1

Spirit phủi bụi trên sao Hỏa. (Ảnh: NASA)

Spirit hoạt động cho đến khi bị mắc kẹt tại Miệng núi lửa Gusev vào năm 2009 và ngừng liên lạc trong năm 2010. Tới năm 2011, NASA tuyên bố sứ mệnh của tàu thám hiểm này kết thúc. 

Điểm "yên nghỉ" của Spirit nằm gần một khối đá có tên Home Plate.

Bão bụi trên sao Hỏa tiếp tục là thách thức lớn đối với các robot hoạt động trên Hành tinh đỏ. 

Hồi đầu năm, NASA phải giảm thiểu các hoạt động của tàu đổ bộ InSight sau khi bụi bám đầy vào các tấm pin năng lượng mặt trời của robot này.

Hiện có ba tàu thăm dò đang hoạt động trên sao Hỏa là Curiosity, Perseverance của NASA và Chúc Dung của Trung Quốc.

Diệu Hoa(Nguồn: Cnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp