Mổ bụng chó lấy ngón tay bị cắn đứt để cấy ghép

Sức khỏeThứ Ba, 02/04/2013 05:49:00 +07:00

(VTC News) - Cậu bé 11 tuổi đã được cấy ghép thành công ngón tay bị cắn đứt được lấy ra từ bụng một chú chó.

(VTC News) - Một cậu bé 11 tuổi, người Mỹ đã được cấy ghép thành công ngón tay bị cắn đứt được lấy ra từ bụng một chú chó.

Theo những người thân của cậu kể lại, khoảng 6 giờ chiều ngày thứ 6 vừa qua, trước khi xảy ra tai nạn đáng tiếc này họ đã nhắc nhở cậu bé nghịch ngợm này khi thấy cậu lại gần chuồng chó. Chú béđã thò ngón tay của mình qua một lỗ hở trên chuồng chó để trêu.

Chú chó hung dữ đã bị bắt chết và mổ bụng để lấy ngón tay của cậu bé ra 

Chú bị nhốt vốn rất hung dữ liền cắn đứt và ăn luôn một ngón tay trên bàn tay trái của cậu bé.

Ngay khi phát hiện, cha của cậu bé đã nhanh chóng bắn chết chú chó và mổ bụng lấy ngón tay của cậu bé bị cắn đứt ở trong dạ dày chó và bảo quản trước khi chuyển tới bệnh viện.

Khoảng 20 phút sau khi bị chú chó cắn đứt ngón tay, cậu bé và ngón tay được lấy ra từ dạ dày chú chó được đưa tới Bệnh viện Nhi Petersburg bằng máy bay để được tiến hành phẫu thuật cấy ghép lại ngón tay.Thật may mắn là ngón tay được bảo quản tốt nên ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết sự việc xảy ra hoàn toàn là một vụ tai nạn không có dấu hiệu của tấn công và phạm tội.

Hiện tại cậu bé may mắn này đã đang dần dần hồi phục tại bệnh viện.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn