Miura sẽ phải loại 15 cầu thủ trước thềm SEA Games 28

Thể thaoThứ Năm, 09/04/2015 02:13:00 +07:00

Ban tổ chức SEA Games 28 quy định mỗi đội U23 đăng ký tối đa 20 cầu thủ, trong khi HLV Toshiya Miura lên danh sách triệu tập 35 tuyển thủ trình Tổng cục TDTT.

Ban tổ chức SEA Games 28 quy định mỗi đội U23 đăng ký tối đa 20 cầu thủ, trong khi HLV Toshiya Miura lên danh sách triệu tập 35 tuyển thủ trình Tổng cục TDTT.

Quy định về quân số đội U23 tại SEA Games 28 được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh xác nhận. Ông cũng cho biết, danh sách 20 cầu thủ đội U23 Việt Nam dự SEA Games sẽ phải gửi cho ban tổ chức một ngày trước khi vòng bảng khởi tranh (28/5). Các đội không được bổ sung cầu thủ nếu có trường hợp chấn thương trong quá trình giải diễn ra. 
Hôm 8/4, HLV Miura cùng VFF đã có cuộc họp với Tổng cục TDTT về kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam cho SEA Games 28. Trong tay ông có danh sách sơ bộ 35 cầu thủ để đề xuất Tổng cục TDTT gọi tập trung. U23 Việt Nam sẽ có 3 tuần tập luyện, thi đấu 4 trận giao hữu trước khi lên đường sang Singapore ngày 23/5.
Miura đã có trong tay danh sách sơ bộ 35 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 28 (Ảnh: VSI) 
Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam đón chào sự trở lại của một loạt cầu thủ sinh năm 1992 cũng như những gương mặt phải chia tay vòng loại U23 châu Á 2016 vì chấn thương. Có thể kể ra Nguyễn Huy Hùng, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Thanh Hiền, Đào Duy Khánh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Hồ Tuấn Tài, Phạm Văn Tiến, Phạm Hoàng Lâm… 
Đội bóng được tăng cường sức mạnh nhưng khiến HLV người Nhật Bản khó khăn trong việc chọn ra 20 cầu thủ tốt nhất. Ở vị trí thủ môn, nhiều khả năng chiến lược gia sinh năm 1963 chỉ đưa 2 cầu thủ sang Singapore. Do đó, Phí Minh Long, Phạm Văn Tiến (HAGL) và Văn Công (Hà Nội T&T) sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt nếu muốn có suất chính thức. 
Clip U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia
thethao/2015/03/28/U23-Malaysia-1-2-U23-Viet-Nam-Full-1427498878.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Ở hàng phòng ngự, cựu HLV Consadole Sapporo sẽ có nhiều sự lựa chọn chất lượng như Hoàng Lâm, Thanh Hiền, Đào Duy Khánh, Đông Triều. Kinh nghiệm và tài năng của họ không hề kém cạnh những cầu thủ đã chinh chiến tại vòng loại vừa qua là Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Tấn Tài.
Tuyến giữa dễ diễn ra một cuộc khủng hoảng thừa khi có ít nhất 6 cái tên chất lượng cạnh tranh 2 suất tiền vệ trung tâm. Bộ đôi Huy Hùng – Hoàng Thịnh có kinh nghiệm khi thi đấu ở ĐTQG tại AFF Cup 2014 nhưng Tuấn Anh – Xuân Trường chơi ăn ý cùng nhau. Ngoài ra, tiền vệ Duy Mạnh đang chơi rất lên chân còn Hữu Dũng là sự lựa chọn số một của HLV Miura ở vòng loại vừa qua. 
Sẽ có 15 cầu thủ bị loại trước thềm SEA Games 28 (Ảnh: VSI) 
Hai bên cánh, Trần Phi Sơn, Hoàng Thanh Tùng và Giang Trần Quách Tân sẵn sàng đua suất lên tuyển với Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn. Trên hàng công, Mạc Hồng Quân, Tuấn Tài hay Phúc Tịnh sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm lựa chọn chất lượng bên cạnh Công Phượng, Văn Toàn và Lê Thanh Bình. 
Bên cạnh đội U23, tuyển quốc gia Việt Nam cũng được tập trung trong tháng 5 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019). HLV 52 tuổi sẽ căn cứ vào kết quả bốc thăm ngày 14/4 để lên phương án nhân sự tốt nhất cho 2 đội, không loại trừ khả năng một số cầu thủ U23 sẽ sang ĐTQG.
Clip Công Phượng lọt vào top những bàn thắng đẹp vòng loại U23 châu Á

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn