Miura 'lực bất tòng tâm' khi thử đá đẹp kiểu HAGL

Thể thaoThứ Tư, 23/12/2015 09:29:00 +07:00

(VTC News) - Vì Tuấn Anh, Xuân Trường và mới nhất là Hữu Dũng bị chấn thương, HLV Toshiya Miura đang không biết chọn ai để sát cánh bên Duy Mạnh

(VTC News) - Vì Tuấn Anh, Xuân Trường và mới nhất là Hữu Dũng bị chấn thương, HLV Toshiya Miura đang không biết chọn ai để sát cánh bên Duy Mạnh ở vòng tròn giữa sân. 

Kể từ ngày vào Nam tránh rét, HLV Miura đã, đang định hình lối chơi ban bật ít chạm, nhanh, tương tự HAGL cho U23 Việt Nam. Thế nhưng điều này đang có nguy cơ phá sản khi mà vị trí tiền vệ trung tâm - lãnh đạo lối chơi, chỉ còn mỗi Duy Mạnh là hoàn toàn khỏe mạnh cũng như đủ khả năng chơi bóng theo đúng ý đồ của ông thầy người Nhật. 
Đỗ Duy Mạnh (áo cam) chắc một suất ở trung tâm hàng tiền vệ U23 Việt Nam (ảnh: Hoàng Tùng)
 Với khả năng điều phối bóng tốt, Đỗ Duy Mạnh (áo cam) đang là niềm hi vọng số 1 của hàng tiền vệ U23 Việt Nam (ảnh: Hoàng Tùng)
Tuấn Anh, Xuân Trường dù đã bắt đầu tập với bóng, nhưng cả hai cần khoảng 3 ngày nữa mới có thể trở lại tập luyện với cường độ như các đồng đội khác. Trong khi chỉ còn đúng 1 tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Qatar, bắt đầu VCK U23 châu Á. 

Càng đau đầu hơn cho HLV Miura khi hàng tiền vệ U23 Việt Nam cứ mỗi ngày lại có thêm một... thương binh. Hai ngày qua, lần lượt Đông Triều (căng cơ) và Hữu Dũng (sưng mu bàn chân phải) phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ, sau những tình huống có phần ham bóng từ đồng đội.
Hữu Dũng là ca chấn thương mới nhất ở U23 Việt Nam (ảnh: Hoàng Tùng)
 Hữu Dũng là ca chấn thương mới nhất ở U23 Việt Nam (ảnh: Hoàng Tùng)
HLV Miura đang thử nghiệm hậu vệ phải Thanh Hiền (áo vàng) và trung vệ Duy Khánh ở trung tâm hàng tiền vệ (ảnh: Hoàng Tùng)
HLV Miura đang thử nghiệm hậu vệ phải Thanh Hiền (áo vàng) và trung vệ Duy Khánh ở trung tâm hàng tiền vệ (Ảnh: Hoàng Tùng) 
Với những khó khăn về mặt lực lượng mà hàng tiền vệ U23 Việt Nam đang gặp phải, để tránh bị động trong tình huống xấu nhất, HLV Miura đành phải tiếp tục với những cuộc thử nghiệm  cho vị trí đá cặp với Duy Mạnh. 

Trong những buổi tập gần đây, chiến lược gia người Nhật Bản liên tục sắp xếp hậu vệ trái Thanh Hiền, trung vệ Đào Duy Khánh bên cạnh Duy Mạnh. Hiệu quả mang lại với những thử nghiệm này hiện tại chỉ dừng ở mức đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự.

Còn ở mặt trận tấn công, với chỉ mỗi Duy Mạnh có khả năng luân chuyển bóng tốt, những pha lên bóng của hàng tiền vệ U23 Việt Nam lại quay trở về hình ảnh rất đơn điệu, thiếu mạch lạc, chủ yếu dựa vào bóng dài, đánh biên. Và còn tùy thuộc vào yếu tố "hên xui" với các tình huống đột phá của những cầu thủ khả năng tạo đột biến tốt, như Đức Huy, Lâm Ti Phông, Hồ Tuấn Tài, Huỳnh Tấn Tài,... 
Toshiya Miura 'lực bất tòng tâm' với lối chơi kiểu HAGL? (ảnh: Hoàng Tùng)
 Toshiya Miura 'lực bất tòng tâm' với lối chơi kiểu HAGL? (Ảnh: Hoàng Tùng)
Chắc chắn đây là điều mà người hâm mộ Việt Nam không hề mong đợi. Nhưng có lẽ HLV Miura cũng đang "lực bất tòng tâm". Lúc này, ông thầy người Nhật không còn cách nào khác ngoài việc trông mong sự bình phục chấn thương của những tiền vệ trung tâm đích thực và phù hợp với lối chơi kiểu HAGL mà U23 Việt Nam đang định hình.

Dự kiến chiều ngày 26/12 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với B.Bình Dương, trên sân Gò Đậu (Bình Dương). 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn